BS Nguyễn Văn An: Phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa

Cần biết - 05/09/2024

Bệnh viêm ruột thừa là một cấp cứu ngoại khoa.

BS Nguyễn Văn An: Phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa

Khi người bệnh đã được chẩn đoán bị viêm ruột thừa, cần phải mổ để cắt khối ruột thừa bị viêm càng sớm càng tốt. Nếu càng để muộn, nguy cơ bị vỡ càng cao và gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng toàn ổ bụng.

Tuy nhiên, trong trường hợp viêm ruột thừa đến muộn, khối viêm đã được các quai ruột và mạc nối lớn bao bọc lại tạo thành một khối thì không có chỉ định mổ ngay mà cần điều trị tích cực bằng kháng sinh để khu trú khối viêm và cắt ruột thừa sau 6 tháng.

BS. Nguyễn Văn An - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết: 'Hiện nay, với sự phát triển của các kĩ thuật chẩn đoán trước mổ: siêu âm, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng thì viêm ruột thừa thường được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Những trường hợp, khó, siêu âm không rõ ruột thừa viêm thì cần phải chụp CT scanner ổ bụng để kiểm tra.

Khi người bệnh đã đi khám và dùng thuốc nhưng các triệu chứng không giảm thì nên tái khám'.

>>Xem thêm: Hỏi đáp về bệnh viêm ruốt

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!