BSCKII Vũ Thị Lừu: Cải thiện tình trạng bệnh tăng tiết mồ hôi

Cần biết - 05/11/2024

Tăng tiết mồ hôi là chứng bệnh tiết mồ hôi không kiểm soát có thể xảy ra ở toàn thân hoặc khu trú ở nách, bàn tay, bẹn...

BSCKII Vũ Thị Lừu: Cải thiện tình trạng bệnh tăng tiết mồ hôi

Tăng tiết mồ hôi do cường giao cảm thường không rõ nguồn gốc gây bệnh. Một số nguyên nhân thường được quy kết là do hệ giao cảm bị kích thích bởi một số tác nhân như: lo lắng, kích động hay dùng các thực phẩm...

Một số nguyên nhân khác được biết đến làm tăng tiết mồ hôi như đái tháo đường, suy tim sung huyết, bệnh Parkinson, viêm tuyến giáp,… cũng được ghi nhận. Chứng bệnh này không nguy hiểm nhưng gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống, gây nhiều trở ngại trong học tập, lao động, giao tiếp xã hội.

Để cải thiện bệnh, BSCKII. Vũ Thị Lừu - Bệnh viện E cho biết:

'Người bệnh có thể sử dụng chất chống mồ hôi theo toa; tiêm Botox mỗi 6 đến 12 tháng để kiểm soát mồ hôi vùng nách; phẫu thuật thần kinh giao cảm, phương pháp điện di ion…

Phương pháp phẫu thuật thần kinh giao cảm mà người bệnh thường áp dụng sẽ gây nhiều tác dụng phụ như: tăng tiết mồ hôi dữ dội hơn để bù trừ, ra mồ hôi thân mình, mông và chân… Đặc biệt phương pháp này không thể điều trị ra mồ hôi chân, hoặc mồ hôi vùng đầu, trán.

Trong các phương pháp kể trên, phương pháp điện di ion là bước điều trị đầu tiên không dùng phẫu thuật cho thấy có hiệu quả cao. Phương pháp này khá phổ biến trên thế giới, nhưng hiện mới chỉ được áp dụng tại bệnh viện Việt – Pháp, Hà Nội.

Để điều trị, người bệnh nên đi khám và xin ý kiến tư vấn của các bác sĩ để lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng của mình'.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!