Cách giúp trẻ hết đái dầm mà không cần dùng thuốc

Kiến Thức Y Học - 04/26/2024

Trẻ em thường xuất hiện chứng đái dầm, đây là hiện tượng tiểu tiện không tự chủ trong lúc ngủ. Thường những trẻ nhỏ dưới 2 tuổi thường mắc chứng bệnh này, nhưng một số trẻ lớn hơn vẫn thường gặp.

Trẻ em thường xuất hiện chứng đái dầm, đây là hiện tượng tiểu tiện không tự chủ trong lúc ngủ. Thường những trẻ nhỏ dưới 2 tuổi thường mắc chứng bệnh này, nhưng một số trẻ lớn hơn vẫn thường gặp.

Nguyên nhân gây đái dầm ở trẻ

Đối với trẻ nhỏ chứng đái dầm thường xuyên ghé thăm, ở những trẻ lên 5 tuổi thường đã biết giữ mình khô ráo cả ngày lẫn đêm. Nhưng nếu khi lên 7 tuổi mà trẻ vẫn bị đái dầm thì có thể coi là bất thường và có thể do trẻ bị căng thẳng về mặt tâm lý tình cảm.

Cách giúp trẻ hết đái dầm mà không cần dùng thuốc

Đái dầm do thể chất

Có vấn đề về mặt sinh lý hoặc những dị tật bẩm sinh của bàng quang: Bàng quang phát triển không tốt, bàng quang quá nhỏ do đó không kiểm soát được cơ của ống dẫn tiểu, nhiễm trùng đường tiểu và không kiểm soát được cơ bàng quang hoặc do chậm phát triển hệ thống thần kinh, hiện tượng động kinh vào ban đêm.

Khi bàng quang đã chứa đầy nước tiểu mà người bệnh vẫn không muốn thức giấc sẽ dẫn tới tình trạng đái dầm.

Đái dầm do cảm xúc

Hiện tượng đái dầm có liên quan tới vấn đề cảm xúc như chống lại những áp đặt quá đáng của bố mẹ, bắt con phải nghe theo họ chẳng hạn luôn phải sạch sẽ, khô ráo...

Hoặc trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo hay tiểu học, trẻ gặp những khó khăn trong học hành.

Cha mẹ ít quan tâm tới trẻ hoặc quan tâm không bằng trước kia.

Đôi khi bố mẹ khuyến khích hoặc kỳ vọng quá nhiều vào trẻ khiến trẻ cảm thấy bị căng thẳng và gây ra chứng đái dầm.

Chứng đái dầm sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu như cha mẹ hoặc những người xung quanh chê bai hoặc chế giễu bé.

Cách giúp trẻ hết đái dầm mà không cần dùng thuốc

Trị chứng đái dầm cho trẻ bằng lá rau ngót

Bạn cần chuẩn bị nguyên liệu: 1 nắm là rau ngót, nước sạch.

Cách làm: Đầu tiên, bạn đem lá rau ngót tuốt bỏ cẳng, chỉ lấy phần lá thôi nhé. Sau đó vò nát, cho vào bát + nước sôi nóng 100 độ C, rồi khuấy đều và để nguội, rồi cho trẻ uống.

Với cách điều trị đái dầm cho trẻ nhỏ bằng nguyên liệu thiên nhiên này bạn nên thực hiện hàng ngày, mỗi ngày uống khoảng 1 bát con nước lá rau ngót và buổi chiều hoặc buổi tối nhé. (Lưu ý, không nên uống khi gần đi ngủ, vì ban đêm dễ bị “đái dầm” hơn).

Theo Gia Đình VN

Xem thêm:

  • Mách bạn cách trị chứng đái dầm ở trẻ
  • Cách nào điều trị bệnh đái dầm ở trẻ?

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!