Cô gái tưởng mình mắc bệnh ghẻ, ngờ đâu lại là dấu hiệu của bệnh ung thư hiếm gặp

Sống khỏe mạnh - 03/29/2024

Khi bác sĩ chẩn đoán Raveen Sethi có thể đã mắc bệnh ghẻ, cô gái này đã trở về nhà và giặt giũ, vệ sinh lại toàn bộ quần áo cũng như các vật dụng cá nhân của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, các nốt mẩn ngứa vẫn xuất hiện và khiến Raveen cảm thấy rất khó chịu.

Raveen Sethi (24 tuổi) hiện đang sinh sống tại thị trấn Romford, Essex (Anh). Lần đầu tiên cô đến gặp bác sĩ là vào tháng 11 năm 2017, sau khi phải chịu sự hành hạ của những nốt mẩn đỏ, ngứa rát trên da.

Do đó, mỗi đêm, Raveen chỉ ngủ được vỏn vẹn có 2 tiếng. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán Raveen đã mắc bệnh ghẻ nên kê cho cô một loại thuốc bôi về nhà điều trị.

Cô gái tưởng mình mắc bệnh ghẻ, ngờ đâu lại là dấu hiệu của bệnh ung thư hiếm gặp

Cô gái tưởng mình mắc bệnh ghẻ, ngờ đâu lại là dấu hiệu của bệnh ung thư hiếm gặp

Thế nhưng, Raveen lại không tin là mình mắc bệnh ghẻ. Bởi hàng ngày, cô luôn vệ sinh cơ thể rất sạch sẽ thì tại sao lại có thể mắc bệnh ghẻ được? Dù vậy, Raveen vẫn sử dụng thuốc bôi theo chỉ định từ bác sĩ. 'Tôi rất thận trọng khi làm theo hướng dẫn của bác sĩ và chắc chắn rằng tôi đã bôi thuốc kín người. Thậm chí, tôi còn đun sôi tất cả đống quần áo của mình, bao gồm cả chăn, ga, gối trong phòng' - Raveen chia sẻ.

Thời gian trôi qua nhưng các triệu chứng mẩn ngứa của Raveen lại ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, cô đã đi khám da liễu tại một bệnh viện khác. Tại đây, sau khi làm xét nghiệm các hạch bạch huyết. Qua kết quả nhận được, bác sĩ nói rằng Raveen đang phải đối mặt với một căn bệnh còn nguy hiểm hơn bệnh ghẻ, đó là ung thư hạch Hodgkin.

Cô gái tưởng mình mắc bệnh ghẻ, ngờ đâu lại là dấu hiệu của bệnh ung thư hiếm gặp

Cô gái tưởng mình mắc bệnh ghẻ, ngờ đâu lại là dấu hiệu của bệnh ung thư hiếm gặp

Lúc này, bác sĩ khuyên Raveen nên bắt đầu tham gia quá trình điều trị ung thư ngay lập tức để tăng tỷ lệ sống sót. Và Raveen đã phải trải qua rất nhiều lần hóa trị sau đó. Qua 2 tháng cũng là lúc cô gặp phải những biến chứng khác của bệnh, Raveen bị rụng tóc, buồn nôn thường xuyên.

Cô gái tưởng mình mắc bệnh ghẻ, ngờ đâu lại là dấu hiệu của bệnh ung thư hiếm gặp

Trước đó, cô từng là một người làm việc rất năng nổ, luôn vui vẻ trên mạng xã hội. Còn giờ đây, khi biết mình mắc bệnh ung thư, Raveen không còn tự tin chụp ảnh và đăng lên chia sẻ cùng bạn bè như ngày trước. 'Tôi mệt mỏi và cảm thấy rất kiệt sức. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực để không làm gia đình mình phải buồn' - Raveen tâm sự.

Cô gái tưởng mình mắc bệnh ghẻ, ngờ đâu lại là dấu hiệu của bệnh ung thư hiếm gặp

Cô gái tưởng mình mắc bệnh ghẻ, ngờ đâu lại là dấu hiệu của bệnh ung thư hiếm gặp

Sau 6 tháng trải qua những đợt hóa trị khắc nghiệt, điều mà Raveen và mọi người mong chờ cũng đã đến. Tế bào ung thư trong cơ thể Raveen đã được tiêu diệt. Giờ thì Raveen có thể xuất viện và trở về nhà trong vòng tay của gia đình mình.

Ung thư hạch Hodgkin là căn bệnh gì?

Đây là một loại bệnh ung thư của các hạch bạch huyết, bao gồm các tuyến bạch huyết và mạch bạch huyết. Nó là một phần của hệ miễn dịch, giúp chống lại sự nhiễm trùng và các bệnh khác trong cơ thể. Bệnh thường ảnh hưởng đến tuyến bạch huyết, các tế bào bạch cầu và lá lách.

Đặc biệt, bệnh có thể phát triển từ nhẹ đến nặng. Có khoảng 80% bệnh nhân có thể được chữa khỏi, nhất là nếu bệnh được phát hiện và chữa trị sớm.

Cô gái tưởng mình mắc bệnh ghẻ, ngờ đâu lại là dấu hiệu của bệnh ung thư hiếm gặp

Một vài triệu chứng thường gặp của bệnh ung thư hạch Hodgkin:

- Chảy máu hoặc bầm tím trên da.

- Mệt mỏi.

- Sốt cao.

- Ngứa ngáy khắp người.

- Đổ mồ hôi về đêm.

- Đau ở các hạch bạch huyết (như vùng nách, háng và cổ) sau khi uống rượu.

- Cơ thể dễ bị kiệt sức.

- Giảm cân không rõ lý do.

Source (Nguồn): Mirror

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!