Dạy bé cách nhận diện những đối tượng xâm hại tình dục trẻ em

Chăm Sóc Bé - 04/29/2024

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em có tính chất vô cùng nghiêm trọng và vô cùng phức tạp. Điều đau lòng nhất là, các em còn khá nhỏ tuổi và hung thủ không phải ai xa lạ mà chính là những người quen với gia đình của các em. Có nhiều vụ án mà chỉ được phát hiện sau khi bé đã bị xâm hại nhiều lần, và những lần trước nạn nhân đều không tố cáo. Để hạn chế những vụ án đau lòng như vậy, việc dạy bé cách nhận diện đối tượng xâm hại tình dục trẻ em là vô cùng quan trọng.

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em có tính chất vô cùng nghiêm trọng và vô cùng phức tạp. Điều đau lòng nhất là, các em còn khá nhỏ tuổi và hung thủ không phải ai xa lạ mà chính là những người quen với gia đình của các em. Có nhiều vụ án mà chỉ được phát hiện sau khi bé đã bị xâm hại nhiều lần, và những lần trước nạn nhân đều không tố cáo. Để hạn chế những vụ án đau lòng như vậy, việc dạy bé cách nhận diện đối tượng xâm hại tình dục trẻ em là vô cùng quan trọng.

1. Tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em

Nếu như trước đây, những vụ án xâm hại tình dục trẻ em thường xảy ra ở những nơi vùng sâu vùng xa, dân cư thưa thớt, trình đọ dân trí thấp thì ngày nay, có rất nhiều các vụ án xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện đều xảy ra ở những thành phố lớn. Nạn nhân chủ yếu là các bé gái trong độ tuổi từ 12 - 16 tuổi. Đặc biệt có những trường hợp nạn nhân chỉ mới 2-3 tuổi. Để thực hiện được những hành vi đồi bại này, những kẻ phạm tội thường là người quen của nạn nhân, có quan hệ láng giềng, hàng xóm thậm chí là họ hàng.

Có rất nhiều trường hợp vì xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến tương lai của con hay thanh danh gia đình mà cha mẹ không hề tố cáo cho các cơ quan công an, chỉ đến khi sự việc xảy ra quá nhiều lần thì mới báo.

Mặc dù vậy, hậu quả của việc xâm hại tình dục ở trẻ em có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với sự phát triển của bé. Lúc này, cơ thể của bé vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, bị xâm hại có thể khiến cho các bé dễ bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nghiêm trọng hơn là mất khả năng sinh sản. Nhiều trường hợp bé bị xâm hại tình dục thường bị rơi vào trạng thái hoảng loạn, xấu hổ, sống trong mặc cảm và sợ phải đối mặt với mọi người. Một số bé còn bị mang thai ngoài ý muốn, khiến cho bé phải bỏ học giữa chừng, không dám gặp mặt các bạn vì sợ bị cười chê.

2. Cách dạy con tự bảo vệ mình

Dạy bé cách nhận diện những đối tượng xâm hại tình dục trẻ em

Để phòng tránh những tai nạn rủi ro gây ra những hậu quả đáng tiếc như trên, các cha mẹ không chỉ dạy bé cách nhận diện đối tượng xâm hại tình dục trẻ em mà còn cần dạy cho bé cách tự bảo vệ mình khi không có bố mẹ bên cạnh. Cần phải đề cao cảnh giác cho bé cũng như dạy bé cách ứng xử khi có người có hành động lạ với mình mà bố mẹ không cho phép. Cha mẹ cần dạy bé theo quy tắc sau:

Đối với bố mẹ đẻ

Bố mẹ đẻ là những người chăm sóc và dạy dỗ bé hàng ngày, nên có thể động vào một số bộ phận trên cơ thể con, nhưng cũng không động vào nơi ở bên trong đồ lót.

Đối với họ hàng

Họ hàng có thể là ông bà, cô, dì, chú bác, anh chị em.... Những người này chỉ được cầm tay con và hạn chế tối đa việc chạm vào những bộ phận khác.

Đối với người quen

Người quen có thể là hàng xóm, bạn bố mẹ, thầy cô giáo... Với những người này, con chỉ nên bắt tay nếu họ yêu cầu. Tuyệt đối không cho động vào những phần khác trên cơ thể.

Đối với người lạ

Tuyệt đối không tiếp xúc cơ thể với người lạ. Nếu ai đó đến quá gần, con phải lùi ra xa hoặc chạy ra chỗ khác.

Dạy bé cách nhận diện những đối tượng xâm hại tình dục trẻ em

3. Dạy bé cách ứng xử với người lạ

Bố mẹ không phải lúc nào cũng ở bên con khi có người lạ, do vậy cần phải dạy cho bé cách nhận diện đối tượng xâm hại tình dục trẻ em và cách ứng xử khi gặp người lạ.

Đối với những người lạ gặp trong nhà mình mà tìm bố, mẹ, bé cần lễ phép chào hỏi, sau đó để bố mẹ tiếp khách rồi đi về phòng riêng.

Đối với những người lạ đi trên đường, nếu có ai rủ rê đi đâu thì tuyệt đối không được đi theo. Nếu như họ vẫn đi theo con thì con cần phải chạy ngay đến đồn công an hoặc chạy đến những nơi có nhiều người để được bảo vệ.

Mẹ nên dặn bé khi bị kẻ xấu khống chế các bé phải hét lên lấy hết sức để vùng chạy thoát thân. Có rất nhiều cách để giúp bé thoát khỏi tay người lạ đó là vừa giằng vừa hô to để thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Kẻ gian thấy vậy cũng sẽ hoảng sợ do bị mọi người chú ý và bỏ chạy. Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể dạy cho bé một bí quyết đó là đạp mạnh vào “chỗ hiểm” của kẻ gian sẽ khiến cho chúng bị đau đến choáng váng, sau đó tìm cách để thoát thân.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!