Hướng tới '3 không' trong phòng chống HIV

Sống khỏe mạnh - 05/13/2024

Đây là mục tiêu trong Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

'Không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử với HIV/AIDS' là mục tiêu trong Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hướng tới '3 không' trong phòng chống HIV

Không còn kỳ thị với HIV/AIDS là mục tiêu được nhiều cộng đồng hướng tới (Ảnh minh họa: Internet)

Tại Hội thảo Triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tổ chức ngày 28-6-2012 tại Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng: Để phòng chống HIV/AIDS hiệu quả, cần thực hiện tổng thể các biện pháp, trong đó chú trọng việc lồng ghép, tăng cường vận động người nhiễm HIV và người dễ bị lây nhiễm HIV tham gia đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, trong đó chú trọng vào việc chống kỳ thị, phân biệt đối xử và bảo đảm quyền bình đẳng giới đối với người nhiễm HIV khi tiếp cận các dịch vụ xã hội.

HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với sức khỏe, tính mạng của con người và tương lai giống nòi của dân dân. Do vậy phòng chống HIV được coi là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, cần có sự phối hợp liên ngành của tất cả các cấp ủy Đảng, các Bộ, ngành, chính quyền các cấp và là bổn phận, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng.

>>Xem thêm: Hỏi đáp về bệnh HIV/AIDS

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!