Phòng tránh thai nhi nhiễm Listeriosis từ trong bụng mẹ

Kiến Thức Y Học - 05/10/2024

Khi bị nhiễm vi khuẩn Listeriosis từ trong bụng mẹ, bào thai có thể sẽ gặp những biến chứng về sức khỏe, thậm chí là có nguy cơ sinh non. Do đó, việc phòng tránh thai nhi nhiễm Listeriosis từ trong bụng mẹ là điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Lily & WeCare sẽ giúp các chị em tìm hiểu kỹ hơn về điều này qua bài viết dưới đây.

Khi bị nhiễm vi khuẩn Listeriosis từ trong bụng mẹ, bào thai có thể sẽ gặp những biến chứng về sức khỏe, thậm chí là có nguy cơ sinh non. Do đó, việc phòng tránh thai nhi nhiễm Listeriosis từ trong bụng mẹ là điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Lily & WeCaresẽ giúp các chị em tìm hiểu kỹ hơn về điều này qua bài viết dưới đây.

Những nguy cơ khi nhiễm khuẩn Listeriosis

Listeria là một loại vi khuẩn được tìm thấy ở trong sỏi, nước và đôi khi trên cả các loại thực vật. Mặc dù loại khuẩn này có ở xung quanh chúng ta nhưng đa số trường hợp nhiễm khuẩn ở người lại là do ăn thực phẩm ôi thiu. Khi người mẹ bị nhiễm khuẩn Listeriosis còn có thể làm lây sang thai nhi thông qua nhau thai ngay cả khi mẹ không có triệu chứng của bệnh. Chính điều này đã dẫn đến hệ quả như: mẹ sinh non, bị sảy thai, thai chết lưu, bé chào đời gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Bởi vì có những triệu chứng không rõ nét nên mẹ có thể dễ bị nhầm lẫn với vấn đề nào đó của cơ thể, do đó không thể phát hiện kịp thời. Bệnh có thể xuất hiện một vài ngày, một vài tuần và diễn biến cũng nhẹ, bởi vậy, chị em cần lưu ý tới những triệu chứng như sau để kịp thời phòng tránh thai nhi nhiễm Listeriosis.

Ở dạng nhẹ, mẹ bầu sẽ cảm thấy sốt nhẹ, người ớn lạnh và cơ bắp đau nhức, bị tiêu chảy và cảm thấy khó chịu ở bao tử. Nếu như bị nặng, tình trạng nhiễm trùng đã lan sang hệ thống thần kinh thì mẹ sẽ có triệu chứng như: đau đầu, cứng cổ, luôn bị nhầm lẫn, cảm thấy mất thăng bằng và nặng hơn nữa là bị co giật. Những lúc cảm thấy như thế, mẹ cần phải liên hệ ngay với bác sĩ hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe. Mẹ cần phải tiến hành xét nghiệm máu để kết luận chính xác nguyên nhân gây bệnh.

Phòng tránh thai nhi nhiễm Listeriosis từ trong bụng mẹ

Phòng tránh thai nhi nhiễm Listeriosis bằng cách nào?

Theo lời khuyên của Cơ quan Kiểm dịch và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ; Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm thì các mẹ bầu cần chú ý những điều sau để không bị nhiễm Listeriosis:

- Không ăn xúc xích, thịt hộp hay thịt nguội nếu như chưa được hâm nóng cẩn thận.

- Hạn chế để chất lỏng dính ở xúc xích bị bám vào những thực phẩm khác, bề mặt thớt, đồ dùng nấu ăn. Thường xuyên rửa tay sạch sẽ, nhất là sau khi cầm xúc xích, thịt hộp hoặc thịt nguội.

- Các loại pho mát mềm như: Camembert, pho mát vân xanh blue-veined, feta, Brie hoặc các loại pho-mát chế biết theo kiểu Mexico như: queso blanco, queso fresco, và Panela nếu như trên nhãn hiệu của chúng không ghi rõ làm từ sữa đã khử trùng thì không ăn.

- Không ăn thịt phết hoặc pa tê. Ăn những loại pa tê, thịt phết được đóng hộp hoặc được bảo quản thì sẽ an toàn hơn.

- Những loại hải sản hun khói đông lạnh không ăn, trừ khi nó là loại thực phẩm này là thành phần dùng để nấu chín món nào đó. Những hộp hải sản hun khói đông lạnh gồm: cá thịt trắng, cá tuyết, cá thu, cá hồi, cá ngừ thường được dán nhãn hiệu như "nova-style" "kippered" "smoked" "lox" hay "jerky. Những loại cá này thường hay bán trong các khu thực phẩm đông lạnh hoặc siêu thị, bán tại các quần thức ăn ngon của các cửa hiệu tạp hóa và tiệm thực phẩm.

- Không uống sữa nguyên chất (tức sữa trưa qua khử trùng), không ăn những thực phẩm được chế biến từ sữa khi nó chưa được khử trùng.

- Với những thực phẩm dễ ôi thiu đã nấu trước một phần hoặc thức ăn đã được nấu sẵn để trong tủ lạnh, phải dùng ngay.

- Thường xuyên vệ sinh tủ lạnh và sử dụng nhiệt kế trong tủ lạnh để đảm bảo nhiệt độ trong đó luôn ở mức 4 độ C hoặc thấp hơn.

Phòng tránh thai nhi nhiễm Listeriosis từ trong bụng mẹ

Như vậy, trên đây là những cách phòng tránh thai nhi nhiễm Listeriosis mà mẹ cần phải biết để bảo vệ sức khỏe của mình và con. Nếu không may bị nhiễm vi khuẩn này, các chuyên gia cho rằng mẹ nên đến gặp bác sĩ khẩn cấp và sẽ được cho dùng kháng sinh để điều trị bệnh này ở mẹ bầu. Trong hầu hết trường hợp, kháng sinh cũng ngăn ngừa nhiễm trùng thai nhi, với những em bé mới sinh mắc vi khuẩn này cũng sẽ được cho dùng thuốc kháng sinh.

Xét nghiệm sàng lọc thai kỳ giữ an toàn cho cả mẹ và thai nhi

Xét nghiệm tại nhà Xander

Xét nghiệm tại nhà Xander đã và đang là lựa chọn của rất nhiều phụ nữ mang thai muốn thực hiện sàng lọc định kỳ bởi: Xander là đối tác độc quyền của Bệnh viên Đại học Y Hà Nộivà hợp tác với các bệnh viện trung ương khác, có lợi thế tuyệt đối về năng lực chuyên môn y tế như Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Với phương châm Minh bạch tuyệt đối - Chuyên môn hàng đầu - Dịch vụ tiện lợi, Xander cam kết mang lại cho bạn dịch vụ xét nghiệm hữu ích, tiện dụng và nhanh chóng với:

  • 100% mẫu xét nghiệm được thực hiện bằng phòng lab hiện đại của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
  • Lấy mẫu đúng giờ, biện luận ngay sau 24h có kết quả mềm.
  • Kết quả đảm bảo tính chính xác, có dấu của bệnh viện, đúng thông tin khách hàng.

Phòng tránh thai nhi nhiễm Listeriosis từ trong bụng mẹ

Hiện Xander cung cấp 3 gói xét nghiệm Sàng lọc thai kỳ tùy theo từng giai đoạn mang thai của mỗi mẹ, bao gồm: Sàng lọc thai kì từ tuần 11-13, Sàng lọc thai kỳ từ tuần 15-22, Sàng lọc thai kỳ từ tuần 32-36. 3 gòi xét sẽ có các xét nghiệm giúp phát hiện sớm các hiện tượng bất thường khi đang mang thai nhằm có những phương pháp chăm sóc hay điều trị phù hợp và kịp thời.

Giá gói xét nghiệm:

  • Sàng lọc thai kỳ từ tuần 11-13:721,000 đồng.
  • Sàng lọc thai kỳ từ tuần 15-22: 720,000 đồng.
  • Sàng lọc thai kỳ từ tuần 32-36: 505,000 đồng.

Cách tính tổng giá xét nghiệm:

  • Tổng giá = Phí xử lý mẫu xét nghiệm + Giá xét nghiệm (theo từng gói khách hàng lựa chọn) + Phí km tăng thêm
  • Phí xử lý : 30.000đ
  • Phí km tăng thêm : 5.000đ x (n-5) với n là số km tính từ Đại học Y Hà Nội tới địa chỉ lấy mẫu

* Với khách hàng muốn xử lí mẫu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, vui lòng liên hệ với hotline để được tư vấn cụ thể.

Địa chỉ:300 Đê La Thành nhỏ, Đống Đa, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: (024)73.049.779 - 0984999501 (Giờ trực: 6-22h)

Giờ làm việc:Thứ Hai - Thứ Sáu: 06:00 - 15:30, Thứ Bảy: 06:00 - 10:00

Xem thêm:

  • Nhiễm khuẩn Listeriosis thai kỳ có lây sang thai nhi không?
  • Những điều cần biết về nhiễm trùng nước ối khi mang thai

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!