Thời điểm "vàng" để dạy bé tập nói

Chăm Sóc Bé - 04/29/2024

Khi trẻ bắt đầu lớn và quen với thế giới bên ngoài để có thể giao tiếp được mọi người xung quanh thì cha mẹ cần dạy bé tập nói. Vậy thời điểm nào thích hợp để có thể dạy bé tập nói? Bài viết dưới đây Lily & WeCare sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các cha mẹ để có thể dạy bé nói hiệu quả và đúng thời điểm.

Khi trẻ bắt đầu lớn và quen với thế giới bên ngoài để có thể giao tiếp được mọi người xung quanh thì cha mẹ cần dạy bé tập nói. Vậy thời điểm nào thích hợp để có thể dạy bé tập nói? Bài viết dưới đây Lily & WeCare sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các cha mẹ để có thể dạy bé nói hiệu quả và đúng thời điểm.

1. Khi nào trẻ có thể tập nói

Theo một nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Khoa học Thần kinh, các chuyên gia cho rằng cha mẹ nên dạy bé tập nói khi bé được 4 tháng tuổi, đây là thời điểm thích hợp cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.

Ở những năm tháng đầu tiên của cuộc đời, khi bé vừa có khả năng phân biệt các loại hình âm thanh khác nhau thì khả năng “nhận diện” âm thanh của bé sẽ phát triển tốt hơn. Phần não của bé sẽ chịu trách nhiệm ghi nhớ và xử lý ngôn ngữ sẽ giúp ngôn ngữ của bé phát triển tốt hơn.

Một thử quét não lần lượt các bé có độ tuổi từ 4 đến 7 tháng tuổi của các nhà nghiên cứu, để kiểm tra sự phát triển của khả năng ngôn ngữ và tốc độ phát triển của não bộ trẻ. Kết quả cho thấy rằng, não của những bé 4 tháng tuổi rất dễ bị “hấp dẫn” bởi những âm thanh xung quanh mình và ngay cả khi chúng không phải là một loại hình ngôn ngữ nào đó. Càng được tiếp xúc với nhiều loại hình âm thanh khác nhau thì khả năng ngôn ngữ của bé càng phát triển. Còn đối với những bé ở độ tuổi 7 tháng tuổi thì kết quả quét não cho thấy rằng, những bé được tiếp xúc nhiều với âm thanh khi còn nhỏ sẽ giúp cho bé có khả năng “nhận diện” âm thanh nhanh và nhạy hơn những bé khác. Ngoài ra, các bé còn có khả năng phân biệt những loại âm ở các cường độ khác nhau.

Thời điểm "vàng" để dạy bé tập nói

 

2. Nên dạy bé tập nói như nào?

Theo nghiên cứu đưa ra ở trên, thì ở độ tuổi tuổi 4 đến 7 tháng tuổi là giai đoạn thích hợp nhất để dạy bé tập nói vì bé có khả năng tiếp nhận những âm thanh xung quanh cao. Do vậy, các chuyên gia khuyên các bậc cha mẹ nên sớm cho bé tiếp xúc với các loại âm thanh khác nhau ngay từ khi bé còn nhỏ, kể cả khi bé không hiểu gì. Việc này sẽ giúp “đánh thức” khả năng ngôn ngữ của trẻ.

Ngoài ra, các cha mẹ có thể tham khảo một số mẹo dưới đây để giúp cho việc dạy bé tập nói:

Cho bé nghe càng nhiều càng tốt

Các mẹ có thể cho bé xem một đoạn phim ngắn như hoạt hình, đoạn phim quảng cáo.... Những đoạn phim này phải chứa đầy màu sắc, âm thanh phải liên tục thay đổi và khác nhau. Bắt đầu có thể cho bé tập dần với những âm thanh đơn giản rồi sau mới tăng dần độ phức tạp.

Cho trẻ chơi những trò chơi “ồn ào”

Hãy cho bé chơi với những món đồ chơi ồn ào để giúp cho bé “luyện tai” để làm quen với nhiều loại âm thanh khác nhau, tập phân tích các loại âm thanh.

Thời điểm "vàng" để dạy bé tập nói

 

Giao tiếp với con

Đây là một trong những mẹo dạy bé tập nói mà các mẹ nên áp dụng, ngoài việc dạy bé nói thì còn tạo sự gần gũi giữa mẹ và bé. Mẹ có thể nói chuyện và đọc sách cho con nghe. Qua nghe mẹ kể, bé có thể tiếp thu ngôn ngữ giúp bé phát triển vốn từ vựng ít ỏi của mình. Các mẹ nên chú ý quan sát những biểu hiện của bé và khuyến khích bé đáp lại những câu nói của mình. Ngoài ra, các mẹ cũng có thể giao tiếp đối thoại với bé những khi thay tã, cho bé ăn hay đưa bé đi dạo. Điều này sẽ giúp bé học được cách mẹ biến tấu từ ngữ, giọng điệu và đáp lại theo cách của riêng bé.

Chơi và trò chuyện cùng con sẽ tạo ra tác dụng rất lớn trong cả quá trình phát triển của bé, đặc biệt là trong việc dạy bé tập nói. Chỉ với vài ý tưởng đơn giản, cha mẹ đã có thể giúp bé phát triển kỹ năng ngôn ngữ đầu tiên.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!