Trẻ bị mất nước nguyên nhân do đâu?

Thiết Yếu - 04/24/2024

Trẻ nhỏ là đối tượng rất nhạy cảm với thời tiết, môi trường và các bệnh lý vì cơ thể trẻ còn khá non yếu, hệ miễn dịch chưa có sức đè kháng tốt nên hay gặp phải các chứng bệnh khác nhau, trong đó hiện tượng trẻ bị mất nước khá phổ biến và sảy ra ở hầu hết các trẻ. Nguyên nhân gây nên tình trạng này từ đâu là điều quan tâm của rất nhiều bậc phụ huynh.

Trẻ nhỏ là đối tượng rất nhạy cảm với thời tiết, môi trường và các bệnh lý vì cơ thể trẻ còn khá non yếu, hệ miễn dịch chưa có sức đè kháng tốt nên hay gặp phải các chứng bệnh khác nhau, trong đó hiện tượng trẻ bị mất nước khá phổ biến và sảy ra ở hầu hết các trẻ. Nguyên nhân gây nên tình trạng này từ đâu là điều quan tâm của rất nhiều bậc phụ huynh.

Tình trạng trẻ bị mất nước là gì?

Nước đóng vai trò quan trọng trong cơ thể, tham gia và hỗ trợ quá trình vận chuyển và hấp thụ các chất dinh dưỡng đi nuôi những bộ phận, đồng thời đào thải các chất cặn bã và chất độc ra khỏi cơ thể.

Mất nước ở trẻ là hiện tượng cơ thể không có đủ lượng nước để phục vụ vào các hoạt động như bình thường, lượng chất lỏng trong cơ thể gần như cạn kiệt mà không được bổ sung từ bên ngoài.

Thông thường mất nước có thể phục hồi sau vài ngày nếu tiếp đủ lượng nước vào trong cơ thể và không gây ra hậu quả gì đáng lo ngại, tuy nhiên trong một số trường hợp mất nước do bệnh lý thì cần phải điều trị bệnh thì mới có thể khắc phục được tình trạng mất nước này.

Trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị mất nước hơn người lớn do không ý thức được tầm quan trọng của nước để bổ sung đủ cho cơ thể, ngoài ra cơ thể trẻ cũng dễ mắc một số bệnh làm giảm lượng nước bên trong cơ thể.

Trẻ bị mất nước nguyên nhân do đâu?

Biểu hiện khi trẻ bị mất nước

Nếu người lớn bị mất nước thì có thể nhận biết ngay nhưng đối với trẻ nhỏ thường khó để biết, đến khi phát hiện thì tình trạng thường đã khá trầm trọng.

  • Trẻ có biểu hiện khô miệng, môi khô ráp hay thèm nước.

  • Cơ thể mệt mỏi, thèm ngủ, khóc khô nước, nhức đầu, chóng mặt.

  • Da trẻ khô ráp, không có mồ hôi.

  • Trẻ không đi tiểu trong một khoảng thời gian dài tầm 6 đến 8 tiếng.

  • Nước tiểu có màu sậm và mùi nồng nặc.

  • Mắt trũng, nhìn như bị thiếu ngủ.

  • Bà tay và bàn chân lạnh, tối màu.

  • Hôn mê nếu tình trạng quá trầm trọng mà không có biện pháp xử lý.

Các biểu hiện khi trẻ bị mất nước thường không rõ ràng, đơn lẻ nên rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh khác hoặc bố mẹ lơ là chủ quan, đến khi tình trạng trở nên trầm trọng thì có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ.

Nguyên nhân gây nên tình trạng mất nước của trẻ

  • Trẻ bị tiêu chảy, nôn mửa, sốt: khiến lượng nước trong cơ thể bị suy giảm do đảo thài ra ngoài. Tình trạng bệnh càng nặng thì lượng nước mất đi càng nhiều và nhanh chóng, nếu không có biện pháp bổ sung nước cho cơ thể sẽ khiến trẻ gặp nguy hiểm.

  • Trẻ bị ra mồ hôi trộm và quá nhiều: khiến lượng nước trong cơ thể thoát ra bên ngoài, vì vậy bố mẹ cần lưu ý khi trẻ ngủ hoặc vui chơi mà cơ thể quá nhiều mồ hôi thì cần bổ sung nước cho trẻ ngay để đảm bảo cơ thể luôn đủ nước.

  • Trẻ quá lười uống nước cũng khiến cơ thể bị thiếu hụt nước, bởi trẻ nhỏ thường không có ý thức uống nước hàng ngày, hay quên hoặc chỉ uống nước ngọt, nước có ga rất không tốt cho cơ thể trẻ.

Trẻ bị mất nước nguyên nhân do đâu?

Điều trị mất nước cho trẻ

Khi trẻ có biểu hiện của việc mất nước, cần tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp bù lại lượng nước đã mất cho trẻ bằng các cách sau:

  • Nếu trẻ bị mất nước do bệnh lý thì cần đưa trẻ tới các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và có phương pháp điều trị bệnh.

  • Cho trẻ uống bổ sung nước bằng nước lọc, nước sôi để nguội, nước hoa quả thường xuyên.

  • Không cho trẻ uống nước có ga, nước đóng chai bán sẵn.

  • Có thể cho trẻ uống các loại chất điện giải.

  • Nếu trẻ vẫn trong thời gian bú mẹ nên cho trẻ bú nhiều lần trong ngày.

Như vậy, nguyên nhân khiến trẻ bị mất nước có thể xuất phát từ việc trẻ mắc một số bệnh lý hoặc từ thói quen lười uống nước hàng ngày của trẻ. Các bậc phụ huynh nên lưu ý để có biện pháp kịp thời giúp bù lại lượng nước hàng ngày cho trẻ để cơ thể luôn khỏe mạnh và hoạt động tốt.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!