Tự ý uống thuốc giảm đau trong ngày đèn đỏ, cô gái người Thái tử vong khi chỉ mới ở độ tuổi 28

Sống khỏe mạnh - 04/24/2024

Suốt 1 năm trời tự ý dùng thuốc giảm đau mà không hỏi qua ý kiến của chuyên gia hay bác sĩ, cô gái người Thái đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

Cứ mỗi khi tới kỳ đèn đỏ, hội con gái lại khổ sở với những nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn. Trong đó, những cơn đau nhức vùng bụng kéo dài suốt cả ngày luôn là nỗi ám ảnh của mọi cô gái.

Thay vì ngồi chịu những cơn đau nhức như vậy, một số cô nàng lại chọn cách tự mua thuốc giảm đau tại hiệu thuốc về nhà uống. Nhưng nếu tự ý dùng thuốc giảm đau mà không hỏi qua ý kiến của chuyên gia hay bác sĩ thì hậu quả sẽ rất khôn lường, điển hình như trường hợp của cô gái người Thái sau đây.

Tự ý uống thuốc giảm đau trong ngày đèn đỏ, cô gái người Thái tử vong khi chỉ mới ở độ tuổi 28

Chudapa Pornngam chia sẻ trên Amarin TV về câu chuyện người chị gái của mình.

Chudapa Pornngam (25 tuổi) hiện đang sinh sống tại tỉnh Chon Buri (Thái Lan). Mới đây, cô đã chia sẻ câu chuyện đau buồn về người chị gái xấu số của mình, đó là Chidapa Pornngam. Chidapa chỉ mới 28 tuổi nhưng vừa mới qua đời vì thói quen vô ý trong mỗi kỳ đèn đỏ.

Theo chia sẻ từ Chudapa, cứ mỗi khi tới ngày 'rớt dâu', Chidapa lại khổ sở với những cơn đau đầu, đau khắp cơ thể dai dẳng khiến chị gái của cô không thể tỉnh táo làm được việc gì.

Thậm chí, có lần Chidapa không chịu được còn ngất xỉu và gặp phải tình trạng đau tức ngực, nôn mửa. Cuối cùng, Chidapa đã tìm đến hiệu thuốc và tự mua một số loại thuốc giảm đau về nhà uống. Sau khi uống thuốc giảm đau, Chidapa thấy cơ thể ổn định hơn nên kể từ đó, cô duy trì việc uống thuốc giảm đau như vậy trong mỗi kỳ đèn đỏ suốt 1 năm trời.

Tự ý uống thuốc giảm đau trong ngày đèn đỏ, cô gái người Thái tử vong khi chỉ mới ở độ tuổi 28

Những loại thuốc giảm đau mà Chidapa Pornngam sử dụng.

Vào ngày 2/8 vừa qua, Chidapa được người thân đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Phanat Nikhom vì cô gặp phải tình trạng đau tức ngực và đau đầu nghiêm trọng.

Tại đây, huyết áp của Chidapa giảm xuống ở mức đáng báo động, các bác sĩ kết luận cơn đau hiện tại mà cô đang gặp phải có nguyên nhân xuất phát từ chính loại thuốc mà cô thường sử dụng trong một thời gian dài. Tới ngày 4/8, sau khi trải qua cơn đau tim dữ dội, dù được bác sĩ thử mọi cách cứu chữa nhưng Chidapa vẫn không qua khỏi. Cô ra đi ở độ tuổi 28 khiến người thân trong gia đình không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối.

Tự ý uống thuốc giảm đau trong ngày đèn đỏ, cô gái người Thái tử vong khi chỉ mới ở độ tuổi 28

Từ trường hợp của Chidapa Pornngam, bác sĩ đã đưa ra lời cảnh báo với giới trẻ về thói quen tự ý mua và uống thuốc không theo sự chỉ định từ người có chuyên môn.

Một chuyên gia khác cho biết, chứng nghiện thuốc giảm đau sẽ dần dần làm não bộ của con người bị ảnh hưởng. Về lâu dài, khi sử dụng quá mức sẽ ảnh hưởng tới sự vận hành của các cơ quan khác như phổi, tim mạch... dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

Tự ý uống thuốc giảm đau trong ngày đèn đỏ, cô gái người Thái tử vong khi chỉ mới ở độ tuổi 28

Lễ tang của Chidapa Pornngam.

Những hậu quả nguy hại đến từ thói quen uống thuốc giảm đau thường xuyên:

- Gây ảnh hưởng xấu tới dạ dày: đau dạ dày, viêm loét dạ dày, xuất huyết dạ dày...

- Dễ làm người bệnh bị phụ thuộc vào thuốc, gây nhờn thuốc.

- Tăng, giảm huyết áp đột ngột.

- Tổn thương gan, thận, phổi và ảnh hưởng tới tim mạch.

- Gây loãng xương, nhất là ở người cao tuổi.

Source (Nguồn): Amarintv, Hilight Kapook

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!