Độc quyền

Thời sự - 04/28/2024

Hai Phiếm cười:

- Dân kêu giá điện rắc rối những 6 bậc. Bộ Công Thương đã 'chiều dân' nên dự tính 1 giá ở bậc thứ 5 nghĩa là gần 3 ngàn đồng/kWh.

- Chiều kiểu này thì chết dân khi mà chỉ có 2% người dân chọn cách tính 1 giá điện.

- Phương án này có thể thực hiện được nhưng cần thêm các công cụ đi kèm, hỗ trợ các đối tượng nghèo trong xã hội, nếu không sẽ tác động mạnh tới các đối tượng yếu thế, hộ nghèo...

- Vậy là 'nguyễn y vân', tức là vẫn y nguyên?

- Thì trước nay giá điện do ông ấy quy định, không có chọn lựa ngoài việc quyết định dùng điện hay không dùng điện. Thắc mắc những chuyện ghi chỉ số đúng hay sai, chất lượng phục vụ ra sao thì thanh tra cũng là ông ấy. Có nhầm lẫn chuyện tiền điện cao bất ngờ vô lý thì khách hàng cứ nộp đã rồi xét sau, không nộp là cắt điện đã.

- Nghe nói chuyện kinh doanh điện thường bị lỗ.

- Lỗ hay lãi thì cứ nhìn trụ sở, khách sạn của điện lực trên cả nước sẽ biết.

- Điện là hàng hóa chi phối nền kinh tế và dùng càng nhiều giá càng cao là sao?

- Để tiết kiệm điện.

- Không lẽ sản xuất càng nhiều thì điện khiến giá thành trong sản phẩm càng cao?

- Đi mà hỏi ông điện chứ hỏi gì tôi.

- Không lẽ đây là lợi thế của độc quyền trong kinh tế thị trường?

- Bác nói nữa, cắt điện bây giờ.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!