Rối loạn ăn uống có nguy cơ gây hiếm muộn

Mang thai - 04/25/2024

Số người có tiền sử rối loạn ăn uống cần các biện pháp điều trị hiếm muộn nhiều gấp đôi so với những người bình thường.

Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường King’s College London và University College Lodon đã chỉ ra mối liên hệ giữa chứng rối loạn ăn uống và khả năng thụ thai.

Họ đã tiến hành nghiên cứu trên 11.000 phụ nữ ở Bristol, Vương quốc Anh, trong đó 96% người tham gia chưa từng gặp chứng rối loạn ăn uống và 4% từng mắc chứng biếng ăn, ham ăn hoặc cả hai triệu chứng trên.

Rối loạn ăn uống có nguy cơ gây hiếm muộn

Rối loạn ăn uống làm giảm khả năng thụ thai (ảnh: Internet)

Kết quả cho thấy 39,5% những người có tiền sử rối loạn ăn uống cần hơn 6 tháng để thụ thai so với 25% ở người bình thường. Số người có tiền sử rối loạn ăn uống cần các biện pháp điều trị hiếm muộn nhiều gấp đôi so với những người bình thường.

Do đó, các nhà khoa học khuyến cáo, những bà mẹ muốn có con cần điều trị sớm các triệu chứng trên.

>>Xem thêm: Hỏi - đáp về mang thai

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!