Tin sức khỏe nổi bật tuần: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời về Mers

Sống khỏe mạnh - 05/19/2024

Ngoài ra còn có một tin khác: 420 viên sỏi trong thận người đàn ông hay ăn đậu phụ; Khám phá chế độ ăn của 'kình ngư' Ánh Viên...

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trực tiếp trả lời người dân về Mers-CoV

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Văn Kính - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cũng tham gia trả lời câu hỏi của bạn đọc về dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan trên thế giới.

Tin sức khỏe nổi bật tuần: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời  về Mers

Xem chi tiết tại đây

Dịch MERS có nguy cơ bùng nổ đe dọa châu Á

Theo Asiaone, Hàn Quốc đã báo cáo trường hợp tử vong thứ 6 do MERS và 23 ca mắc bệnh mới, đánh dấu ngày có số lượng ca bệnh tăng kỷ lục từ trước đến nay.

Tin sức khỏe nổi bật tuần: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời  về Mers

Xem chi tiết tại đây

420 viên sỏi trong thận người đàn ông hay ăn đậu phụ

Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, ông He, 55 tuổi, ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết hàng ngày ông ăn nhiều đậu phụ và uống rất ít nước. Các bác sĩ cho rằng đây là nguyên nhân khiến ông bị sỏi thận.

Tin sức khỏe nổi bật tuần: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời  về Mers

Xem chi tiết tại đây

Khám phá chế độ ăn của 'kình ngư' Ánh Viên

Không khí SEA GAMES 28 hiện đang nóng hơn bao giờ hết với những trận thi đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Trong nhiều ngày qua, giới truyền thông nước ngoài lẫn trong nước đều không ngừng nhắc đến tên Ánh Viên - cô gái 19 tuổi xuất sắc giành được 7 huy chương vàng (HCV), phá 8 kỷ lục ở bộ môn bơi tính đến thời điểm hiện tại.

Ngoài chế độ tập luyện bài bản từ các chuyên gia, Ánh Viên còn áp dụng thực đơn ăn khoa học với các thực phẩm giàu năng lượng và dinh dưỡng. Bạn có muốn biết thực đơn của cô gái 'Vàng' này không?

Tin sức khỏe nổi bật tuần: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời  về Mers

Xem chi tiết tại đây

Thực hư quan niệm: Ăn tiết canh bổ mát

Vào đêm 3/6 vừa qua, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội tiếp nhận một bệnh nhân với triệu chứng như hôn mê, sốt cao, hoại tử da, suy đa phủ tạng... Nguyên nhân do bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn từ tiết canh. Một bệnh nhân khác cũng đang nằm cấp cứu tại bệnh viện này với tình trạng tương tự. Dù đã tích cực điều trị hơn nửa tháng nhưng bệnh nhân vẫn trong tình trạng sốc nhiễm trùng hôn mê và phải thở bằng máy.

Thói quen ăn tiết canh xuất phát từ quan niệm của người dân đó là món ăn mang lại nhiều lợi ích. Vậy thực chất nó có bổ mát không?

Tin sức khỏe nổi bật tuần: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời  về Mers

Xem chi tiết tại đây

Kiêng sex khi bị ung thư: Có nên?

Theo bác sĩ Ang, thông thường một bệnh nhân biết mình bị ung thư sẽ cảm thấy hoang mang và có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi. Vấn đề đầu tiên họ quan tâm là phương thức điều trị bệnh như thế nào. Sau khi bệnh được chữa khỏi hoặc kiểm soát, họ bắt đầu quan tâm hỏi bác sĩ về chế độ ăn uống, cách sinh hoạt và đặc biệt là đời sống tình dục.

Tin sức khỏe nổi bật tuần: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời  về Mers

Xem chi tiết tại đây

NH

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!