Trẻ bị sốt phát ban có được tắm không?

Kiến Thức Y Học - 04/27/2024

Sốt phát ban là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ thuộc nhóm tuổi từ 6 đến 36 tháng tuổi, bệnh thường có biểu hiện là sốt và nổi nhiều nốt ban đỏ rải rác toàn thân. Hầu hết trẻ em đều sẽ có ít nhất một lần mắc bệnh sốt phát ban. Nhiều cha mẹ khi có con bị sốt phát ban thường thắc mắc trẻ bị sốt phát ban có tắm được không? Bài viết dưới đây, Lily & WeCare sẽ giúp các bậc phụ huynh giải đáp thắc mắc này.

Sốt phát ban là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ thuộc nhóm tuổi từ 6 đến 36 tháng tuổi, bệnh thường có biểu hiện là sốt và nổi nhiều nốt ban đỏ rải rác toàn thân. Hầu hết trẻ em đều sẽ có ít nhất một lần mắc bệnh sốt phát ban. Nhiều cha mẹ khi có con bị sốt phát ban thường thắc mắc trẻ bị sốt phát ban có tắm được không? Bài viết dưới đây, Lily & WeCare sẽ giúp các bậc phụ huynh giải đáp thắc mắc này.

Trẻ bị sốt phát ban có được tắm không?

1. Triệu chứng của bệnh sốt phát ban

Sốt phát banlà loại bệnh lây theo đường hô hấp do người bình thường hít phải các chất có chứa siêu vi trùng gây bệnh khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Đối với trẻ nhỏ khi bị sốt phát ban thường có các triệu chứng như sau:

- Trước khi sốt phát ban trẻ thường cảm thấy bứt rứt và quấy khóc nhiều và sau khi phát ra ban đỏ trẻ sẽ giảm sốt và giảm quấy khóc hơn.

- Trẻ sẽ có biểu hiện sốt cao kèm theo ho, sổ mũi, mắt đỏ vài ngày sau đó các nốt ban sẽ phát ra toàn thân.

- Nếu phát ban do rubella thường sẽ kèm sốt nhẹ hay không sốt và các nốt ban xuất hiện rất nhanh có thể 1 ngày đã nổi khắp cơ thể.

- Ða số trẻ em khi bị sốt phát ban có kèm theo triệu chứng tiêu chảy hoặc phân hơi lỏng.

Trẻ bị sốt phát ban có được tắm không?

2. Trẻ bị sốt phát ban có nguy hiểm không?

Bệnh sốt phát ban hay sởi chỉ trở nên nguy hiểm khi có biến chứng, các biến chứng thường gặp của bệnh sởi là viêm tai giữa, viêm phổi, bị kiết lỵ và nặng hơn là bệnh viêm não. Bệnh sốt phát ban hay rubella thường rất lành tính ở trẻ em, rất hiếm gặp phải biến chứng. Tuy nhiên, nếu phụ nữ mang thai trong vòng 3 tháng đầu mắc bệnh sốt phát ban sẽ có thể làm ảnh hưởng đến thai nhi gây sẩy thai, sinh non, hoặc thai nhi sinh ra mắc nhiều tật ở mắt, tim và não,.. Do vậy, các mẹ bầu nên lưu ý điều này, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Trẻ bị bệnh sốt phát ban không cần phải nhập viện điều trị, cha mẹ có thể tự điều trị tại nhà bằng cách cho trẻ uống thuốc hạ sốt nếu trẻ sốt, cho trẻ uống thuốc giảm ho, uống nhiều nước, ăn thức ăn lỏng dễ tiêu hóa. Trong trường hợp trẻ sốt cao không hạ, có biểu hiện thở mệt, tiêu phân có máu, bị chảy mủ tai, co giật hôn mê vì lúc này trẻ đã có biến chứng thì cha mẹ cần phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay để bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh hiệu quả.

Trẻ bị sốt phát ban có được tắm không?

3. Trẻ bị sốt phát ban có tắm được không?

Khi trẻ bị sốt phát ban, rất nhiều bậc cha mẹ kiêng cho trẻ tắm, tuy nhiên đây lại là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Trong suốt thời gian trẻ bị sốt phát ban, nếu kiêng nước, kiêng gió bằng cách hạn chế vệ sinh cá nhân cho trẻ, thì trẻ sẽ cảm thấy bức bối và khi cơ thể trẻ không được vệ sinh tắm rửa hàng ngày sẽ khiến cho trẻ dễ bị rơi vào tình trạng viêm da, tạo cơ hội cho các loại vi khuẩn virus có hại sẽ dễ dạng tấn công cơ thể của trẻ.

Do vậy, khi trẻ bị sốt phát ban cha mẹ không cần phải kiêng tắm cho trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần phải lưu ý, trẻ đang bị sốt phát ban không được tắm nước lạnh. Khi trẻ bị sốt phát ban cơ thể trẻ còn đang yếu vì vậy việc tắm rửa cần hết sức thận trọng nếu không cha mẹ có thể vô tình khiến trẻ bị cảm và bệnh lại chuyển biến sang dạng bệnh khác không lường hết được. Việc tắm rửa vệ sinh hàng ngày cho trẻ trong giai đoạn điều trị bệnh là vô cùng cần thiết mà các cha mẹ đều cần phải lưu tâm.

Trẻ bị sốt phát ban có được tắm không?

Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi bị sốt phát ban, khi tắm cho trẻ các mẹ cần lưu ý:

- Tắm cho trẻ bằng nước ấm, hoặc có thể thêm vài hạt muối.

- Không tắm xuồng xã, có thể dùng cách dùng khăn ẩm lau từng bộ phận cho trẻ.

- Khi tắm xong cha mẹ cần lau khô người cho trẻ trước khi mặc quần áo.

Theo kinh nghiệm dân gian, khi trẻ bịsốt phát ban cha mẹ có thể tắm cho trẻ bằng nước trà xanh được nấu loãng hoặc nước mướp đắng để giúp cơ thể của trẻ được vệ sinh tốt và làm mát da của trẻ. Cha mẹ lưu ý không nên tắm lâu và cần tránh gió mạnh cho trẻ để các nốt ban không có cơ hội nổi lên.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!