Vì sao trẻ dễ bị bệnh chân tay miệng

Kiến Thức Y Học - 05/15/2024

Bệnh chân tay miệng ở trẻ em là một trong những bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong nếu cha mẹ không phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh chân tay miệng là bệnh xảy ra quanh năm không cố định một mùa nào, thường gặp nhất ở trẻ dưới 3 tuổi. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, nặng nhất là dẫn đến tử vong. Bệnh này hơn nữa lại rất dễ lây lan ở trẻ em. Vậy nên bố mẹ cần biết rõ về nguyên nhân và cách phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.

Bệnh chân tay miệng ở trẻ em là một trong những bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong nếu cha mẹ không phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh chân tay miệng là bệnh xảy ra quanh năm không cố định một mùa nào, thường gặp nhất ở trẻ dưới 3 tuổi. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, nặng nhất là dẫn đến tử vong. Bệnh này hơn nữa lại rất dễ lây lan ở trẻ em. Vậy nên bố mẹ cần biết rõ về nguyên nhân và cách phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.

1. Nguyên nhân trẻ bị chân tay miệng

Nguyên nhân chính gây bệnh chân tay miệng trước đây được cho biết là vi-rút Coxsackie. Khảo sát tại bệnh viện nhi đồng đã xác nhận sự hiện diện của Enterovirus 71 và vi-rút Coxsakie trong các đợt dịch bệnh tại TP.HCM.

2. Vì sao trẻ em dễ bị lây bệnh chân tay miệng

Bởi lẽ vi-rút gây bệnh có khả năng lây lan rất nhanh qua đường miệng.Trong những đợt dịch, bệnh có thể lây rất nhanh từ trẻ này sang trẻ khác qua các tác nhân dễ thấy như: chất tiết mũi miệng, phân hay bọt nước của trẻ bệnh:

Trẻ em thường hiếu động, hay chạy nhảy và vô tình tiếp xúc trực tiếp với trẻ bệnh, bị nhiễm bệnh do nuốt phải nước bọt của trẻ bệnh được văng ra trong lúc ho, hắt hơi

Do trẻ lành cầm nắm, tiếp xúc trực tiếp với đồ chơi, sờ chạm vào sàn nhà bị dây dính nước bọt, chất tiết mũi họng của trẻ bệnh.

Ngoài ra bệnh còn dễ dàng bị lây cho trẻ qua bàn tay chăm sóc của các cô bảo mẫu.

Vi-rút gây bệnh sẽ xâm nhập vào cơ thể qua niêm mạc miệng hay ruột vào hệ thống hạch bạch huyết và từ đó sẽ phát triển rất nhanh và gây nên các tổn thương ở da và niêm mạc.

Vì sao trẻ dễ bị bệnh chân tay miệng

3. Biểu hiện bệnh chân tay miệng ở trẻ em

Loét miệng

Đó là các bóng nước có đường kính 2-3 mm. Thông thường, sẽ rất khó thấy các bóng nước trên niêm mạc miệng vì nó vở rất nhanh tạo thành những vết loét, trẻ rất đau khi ăn, tăng tiết nước bọt

Bóng nước

Có đường kính từ 2-10 mm,có màu xám, hình bầu dục. Bóng nước vùng mông và gối thường xuất hiện trên nền hồng ban. Bóng nước ở khu vực lòng bàn tay và lòng bàn chân có thể lồi lên trên da sờ có cảm giác cộn hay ẩn dưới da, thường ấn không có cảm giác đau.

Biểu hiện không điển hình

Những biểu hiện không điển hình được thể hiện ở chỗ một số trường hợp chỉ biểu hiện hồng ban và không có biểu hiện bóng nước hay chỉ có biểu hiện loét miệng đơn thuần.

4. Cách điều trị bệnh chân tay miệng ở trẻ em

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng. Đưa trẻ đến khám bệnh tại các cơ sở y tế. Nếu trẻ được chỉ định chăm sóc tại nhà, cần thực hiện những điều sau đây:

  • Bố mẹ cần thực hiện vệ sinh răng miệng và thân thể cho bé, tránh làm nhiễm trùng các bóng nước

  • Giảm đau, hạ sốt cho bé bằng cách lau mình bằng nước ấm, dùng thuốc hạ sốt Paracetamol.

  • Cho bé nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế vận động, tăng cường dinh dưỡng, cho ăn thức ăn lỏng, mềm, uống nhiều nước nhất là nước hoa quả.

  • Bố mẹ cần chú ý không để bé cạy vỡ các bóng nước để tránh nhiễm trùng.

Theo dõi sát để phát hiện các dấu hiệu: dễ giật mình, hoảng hốt, run chi, gồng tự hết, đi loạng choạng, chới với, co giật, da nổi bông, nôn ói nhiều, sốt cao. Khi có các biểu hiện trên đây cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Vì sao trẻ dễ bị bệnh chân tay miệng

5. Chăm sóc trẻ bị chân tay miệng

Khi nhận thấy bé cũng có những triệu chứng nêu trên thì việc đầu tiên mẹ hãy đưa con đến bệnh viện để khám và nhận sự tư vấn của bác sĩ. Nếu bé được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh chân tay miệng ở cấp độ 1 thì mẹ có thể yên tâm chăm sóc và theo dõi bé ngay tại nhà.

Cả trong việc phòng tránh những căn bệnh khác, việc vệ sinh cho bé là một trong những điều không thể thiếu. Mẹ hãy tập cho bé cách rửa tay như thế nào là sạch, dùng xà phòng như thế nào là đúng để bệnh không còn cơ hội có thể lây lan thêm.

Tạm cho bé nghỉ học một khoảng thời gian để bệnh không bị lây lan sang các bạn. Nếu ở nhà bé có chơi với các bé hàng xóm thì cũng nên hạn chế cho con tiếp xúc.

Tuy nhiên, mẹ cũng không nên ủ ấp và bảo vệ bé quá kĩ bằng cách kiêng không cho bé tắm, không cho bé tiếp xúc với gió hoặc cho bé mặc đồ quá kín,... Những hành động này vô tình sẽ gây tác dụng ngược, khiến bệnh bị ủ lâu hơn và bé sẽ lâu hết bệnh. Ngoài ra, mẹ cũng cần phải nhớ rằng chú ý không nặn hay châm chích cho các vết mụn mau vỡ ra nhé, vì sẽ khiến bệnh lan rộng ra và có thể gây biến chứng cho bé đấy

Mẹ và người nhà sau khi chơi với con hoặc chăm sóc bé thì nhớ rửa tay của mình bằng xà phòng sạch, để nhằm loại trừ các vi trùng bám lại trên tay và lại tạo môi trường lây bệnh mới. Đối với đồ chơi của bé, mẹ nên tẩy trùng sạch sẽ bằng dung dịch Cloramin B 2% hay xà phòng xá khuẩn để chắc chắn rằng môi trường xung quanh của con luôn an toàn.

Xem thêm:

  • Phòng bệnh tay chân miệng trong trường học như thế nào?
  • Trả lời câu hỏi bệnh chân tay miệng có bị ngứa không?

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!