Có hay không chuyện trẻ sơ sinh giận hờn?

Chăm Sóc Bé - 04/29/2024

Có những khi tiếng khóc của con xảy ra bất chợt, điều đó là cho bố mẹ loay hoay và không biết lý do tại sao. Bạn có nghĩ rằng bé yêu đang giận dỗi hay không? Nghe có vẻ như đây là điều không thể, vì trẻ còn quá nhỏ để biểu đạt được tâm lý. Tuy nhiên các bậc phụ huynh sẽ vô cùng ngạc nhiên, khi trên thực tế chuyện trẻ sơ sinh giận hờn là hoàn toàn có thể xảy ra. Mặc dù con chỉ biết thể hiện điều này qua tiếng khóc, nhưng nếu hiểu được nguyên nhân thì việc dỗ dành trẻ sẽ trở nên rất dễ dàng.

Có những khi tiếng khóc của con xảy ra bất chợt, điều đó là cho bố mẹ loay hoay và không biết lý do tại sao. Bạn có nghĩ rằng bé yêu đang giận dỗi hay không? Nghe có vẻ như đây là điều không thể, vì trẻ còn quá nhỏ để biểu đạt được tâm lý. Tuy nhiên các bậc phụ huynh sẽ vô cùng ngạc nhiên, khi trên thực tế chuyện trẻ sơ sinh giận hờn là hoàn toàn có thể xảy ra. Mặc dù con chỉ biết thể hiện điều này qua tiếng khóc, nhưng nếu hiểu được nguyên nhân thì việc dỗ dành trẻ sẽ trở nên rất dễ dàng.

Trẻ sơ sinh giận hờn khi không được quan tâm

Sự giận hờn khi không được quan tâm không chỉ xảy ra ở người lớn, mà ngay cả với trẻ sơ sinh cũng có. Theo các chuyên gia, trẻ sơ sinh đã có thể biết giận từ lúc 2 tháng tuổi, nhưng nó không được biểu hiện rõ ràng nên các bà mẹ thường không để ý và nghĩ đó là tật xấu hay khóc của con. Và cho đến khi bé 1 tuổi, thì sự giận dỗi này mới được nhìn thấy rõ ràng. phải đến khi bé được 12- 18 tháng tuổi, nhiều mẹ mới nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng của một cơn giận của con.

Và nếu như bạn để ý thì các cơn giận hờn của trẻ dường như xuất phát từ sự "ngó lơ" của các ông bố, bà mẹ. Đa phần những bé thường được bố mẹ quan tâm sẽ ít giận và dễ bảo hơn sau khi lớn lên. Việc trẻ sơ sinh giận hờn chỉ nhằm mục đích gây chú ý và khiến cho bố mẹ quan tâm hơn đến mình.

Có hay không chuyện trẻ sơ sinh giận hờn?

Khi bị bỏ mặc một mình, chắc chắn bé sẽ khó chịu và làm ầm lên

Không được đáp ứng sẽ làm trẻ giận hờn

Là bậc làm cha mẹ, chắc chắn bạn đã quá quen với việc mỗi lần bé con đòi bất cứ thứ gì mà bạn không đáp ứng hay chưa kịp làm theo thì con đã dỡ "võ" khóc để bạn phải sợ mà làm theo ý bé ngay lập tức.

Lúc này để đáp lại sự chậm trễ của bố mẹ, hoặc không thực hiện theo yêu cầu mà bé muốn thì con bắt đầu khóc thét lên rồi sau khi được dỗ dành bé vẫn thường tỏ ra "lạnh nhạt" với bạn. Nhưng sau đó thì con sẽ quên đi và làm hòa với bố mẹ nhanh chóng.

Có hay không chuyện trẻ sơ sinh giận hờn?

Khi mẹ không đáp ứng nhu cầu của trẻ, con sẽ bắt đầu tức giận ra mặt

Trẻ sơ sinh giận hờn khi bị đói

Đây là tình trạng khá phổ biến mà bất cứ người mẹ nào cũng đều gặp phải, chỉ cần đến cữ cho bé bú hoặc ăn mà mẹ lại bận việc nên cho bé ăn trễ là con đã bắt đầu nổi cơn tức giận. Vì thường khi bé đói, con cũng có những dấu hiệu báo trước để mẹ chuẩn bị. Nhưng đến khi mẹ bắt bé phải chờ đợi quá lâu, thì con sẽ giận hờn một lúc không chịu ăn để được mẹ năn nỉ và dỗ dành.

Vậy nên các ba mẹ nhớ rằng, nếu mỗi khi cho bé ăn không đúng cữ mà bé lại kèm theo các biểu hiện như quay mặt đi mỗi lần mẹ ôm cho bé ti hay đẩy thìa không muốn ăn... Thì bạn đừng vội la mắng, dọa nạt bé; có thể lúc này một lời xin lỗi và vuốt ve con sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Có hay không chuyện trẻ sơ sinh giận hờn?

Nếu bé bị bỏ đói quá lâu, con sẽ tủi thân mà thút thít khóc khiến bố mẹ cảm thấy xót

Cách "giải quyết" mỗi lần trẻ sơ sinh giận hờn

Theo các chuyên gia nếu như trẻ thể hiện sự giận dỗi của mình một cách thường xuyên, thì bố mẹ nên nhanh chóng tìm phương án khắc phục. Vì nếu như tình trạng này diễn ra thường xuyên, và tần suất ngày càng nhiều thì sẽ hình thánh nên thói quen "ăn vạ", không hề tốt cho quá trình dạy dỗ bé sau này.

Có nhiều bậc phụ huynh vì thương con, nên đã phải chào thua những lúc bé làm ầm lên bằng cách đáp ứng hết mọi thứ cho con. Tuy nhiên lời khuyên tốt nhất là bạn cần tìm ra cách giải quyết vẹn cả đôi đường, như thế sẽ tốt cho bé hơn là việc chiều chuộng. Còn đối với những trường hợp bé giận hờn do lỗi của bố mẹ như để trẻ bị đói, không thay tã, bỏ con một mình, không nói chuyện cùng con... Lúc này bố mẹ chỉ cần khắc phục được lỗi của mình, con sẽ ngoan ngoãn trở lại.

Ngoài ra để đối phó với những lúc trẻ sơ sinh giận hờn, mẹ hãy lưu ý áp dụng "đánh lạc hướng" bé là phương pháp rất hiệu quả. Chỉ cần mỗi lần còn làm nũng, khóc thét để đòi hỏi một điều gì đó bạn hãy nhanh chóng hướng sự chú ý của con sang hoàn cảnh mới. Có thể bế bé ra ngoài, chỉ bé thấy các vật xung quanh và nói về nó, trò chuyện, cho con một vài món đồ.... Thì lập tức bé sẽ ê a cười nói, quên đi việc mình phải giận hờn.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!