Những lưu ý khi bố mẹ cắt móng cho bé

Chăm Sóc Bé - 05/04/2024

Cắt móng tay, móng chân cho bé tưởng như là một việc làm vô cùng đơn giản và chẳng có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bạn, nhưng thực chất, việc không biết những vấn đề nhỏ khi cắt móng cho bé có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt cho bé. Dưới đây là những lưu ý khi bố mẹ cắt móng cho bé để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé yêu.

Cắt móng tay, móng chân cho bé tưởng như là một việc làm vô cùng đơn giản và chẳng có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bạn, nhưng thực chất, việc không biết những vấn đề nhỏ khi cắt móng cho bé có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt cho bé. Dưới đây là những lưu ý khi bố mẹ cắt móng cho bé để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé yêu.

1. Những sai lầm cơ bản khi cắt móng cho bé

Cắt hai bên móng của bé thành hình cung

Thông thường, bố mẹ sẽ nghĩ rằng việc cắt móng tay thành hình cung cho bé là thích hợp nhất. Tuy nhiên, sai lầm này có thể gây ra những tác hại cho bé khi móng tay bé mọc dài trở lại và đâm vào da của bé. Điều này khiến cho bé dễ có nguy cơ bị nhiễm trùng hoặc bị tổn thương ở các vùng da xung quanh móng.

Không dùng các vật dụng chuyên cắt móng tay

Nhiều bố mẹ có thói quen khi thấy một mảnh nhỏ da thừa bị sót lại trên tay hoặc chân của bé thì sẽ dùng tay của mình để giật mảnh da thừa đó ra. Tuy nhiên, điều này là không nên bởi nếu mảnh da thừa đó ăn sâu vào trong móng tay của trẻ, việc bố mẹ dùng tay giật ra như vậy có thể khiến cho bé bị đau và chảy máu, đồng thời khiến cho da bị tổn thương và tạo điều kiện để vi khuẩn dễ xâm nhập. Nên sử dụng các dụng cụ cắt móng tay, móng chân để cắt cho trẻ.

Những lưu ý khi bố mẹ cắt móng cho bé

Cắt móng cho bé quá ngắn và sâu

Việc cắt móng cho bé quá ngắn và sâu khiến cho vùng da xung quanh của bé bị mất đi phần bảo vệ, khiến cho bé bị đau rát ở phần móng. Bé sẽ không thể nói cho cha mẹ biết là mình khó chịu hay đau rát như thế nào nên cha mẹ cần phải hết sức lưu ý vấn đề này khi cắt móng cho bé nhé.

Cậy sạch chất bẩn bám trong khe móng của bé

Đây hoàn toàn là một việc làm không nên vì chúng có thể khiến cho da và móng của bé bị tổn thương, khiến cho bé có nguy cơ bị nhiễm trùng. Ngoài ra, vật mà cha mẹ sử dụng để lấy các vết bẩn đó ra cũng chưa chắc là đảm bảo an toàn và có thể mang theo những mầm bệnh xâm nhập vào trong. Do đó, để đảm bảo móng tay của bé được sạch sẽ, cha mẹ chỉ nên cắt móng cho bé ngắn đi sau đó vệ sinh bằng cách rửa tay cho bé bằng xà phòng để khiến cho các vết bẩn trôi đi

2. Bao lâu thì nên cắt móng cho bé?

Không có khoảng thời gian nhất định nào là phải cắt móng tay hay móng chân cho bé. Tùy thuộc vào độ phát triển bộ sừng của bé mà móng của bé có thể dài nhanh hoặc chậm. Vì vậy, khi muốncắt móng cho bé, cha mẹ nên căn cứ theo tình trạng mọc ngắn hay dài của bé, chứ không phải áp dụng một cách cứng nhắc thời gian cắt móng cho bé.

Những lưu ý khi bố mẹ cắt móng cho bé

Nhìn chung, dù cho cơ địa của mỗi bé khác nhau, nhưng cha mẹ cũng có thể cắt móng cho bé theo thời gian sau: Đối với móng tay, nên cắt cho bé từ 1 - 2 lần mỗi tuần. Móng chân của bé thường mọc chậm hơn, nên cha mẹ có thể cắt cho bé khoảng 1 lần 1 tháng hoặc lâu hơn.

3. Cắt móng cho bé vào lúc nào?

Với những bé từ 1 tuổi trở xuống, cha mẹ chỉ nên cắt móng cho bé khi bé đã ngủ say. Lý do là khi bé còn nhỏ, bé sẽ luôn ngọ nguậy khi bạn cắt móng cho bé, hoặc sợ nếu như bạn đưa bấm móng tay đến gần. Khi bé lớn hơn một chút, bạn có thể nói chuyện với bé về việc cắt móng đồng thời diễn tả cho bé thấy tác dụng của việc cắt móng tay và chân để bé cảm thấy thoải mái và không lo lắng mỗi khi mẹ cắt móng cho bé.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!