Quấn khăn cho trẻ sơ sinh: Những mối nguy hiểm không ngờ

Chăm Sóc Bé - 05/04/2024

Hầu hết các bà mẹ đều quấn khăn cho trẻ sơ sinh nhằm mục đích giúp bé ngủ ngon hơn và ít quấy khóc hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về việc này, bởi nó vô tình chứa đựng những mối nguy hiểm không ngờ cho trẻ nhỏ. Vậy có nên quấn khăn cho trẻ sơ sinh hay không?

Hầu hết các bà mẹ đều quấn khăn cho trẻ sơ sinh nhằm mục đích giúp bé ngủ ngon hơn và ít quấy khóc hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về việc này, bởi nó vô tình chứa đựng những mối nguy hiểm không ngờ cho trẻ nhỏ. Vậy có nên quấn khăn cho trẻ sơ sinh hay không?

1. Cảnh báo nguy hiểm từ việc quấn khăn cho trẻ sơ sinh

Không chỉ những bà mẹ Việt Nam mà nhiều bà mẹ trên thế giới đều quấn chăn cho trẻ sơ sinh bởi:

- Quấn chăn cho trẻ sơ sinh sẽ giúp bé ngủ ngon hơn: Nằm trong chăn ấm, bé sẽ có cảm giác an toàn như trong bụng mẹ. Vì vậy, bé sẽ ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn.

- Bé ít khóc hơn: Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, với những trẻ dưới 8 tuần tuổi, việc quân chăn có thể làm giảm 42% nguy cơ quấy khóc.

- Quấn chăn giúp bảo vệ bé: Do móng tay của trẻ sơ sinh rất dài và sắc nhọn nên có thể dễ dàng gây ra những vết xước dài trên mặt nếu như bé lỡ đưa tay quờ quạng lúc ngủ. Mẹ quấn chăn cho bé sẽ giúp “khóa” tay hạn chế những vết thương không đáng có. Bên cạnh đó, quấn khăn cho trẻ sơ sinh cong giữ ấm và giúp trẻ tránh nhiều khối bụi bên ngoài.

Quấn khăn cho trẻ sơ sinh: Những mối nguy hiểm không ngờ

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, thì việc quấn chăn cho trẻ sơ sinh cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm:

Một số nghiên cứu của các chuyên gia Thổ Nhĩ Kì và Trung Quốc năm 2002 đã cho thấy rằng, quấn chăn là một trong những nguyên nhân làm tăng tỉ lệ viêm phổi ở trẻ sơ sinh. Nghiên cứu cho thấy, những trẻ dưới 3 tháng tuổi quấn chăn có nguy cơ viêm phổi gấp 4 lần so với các trẻ khác. Việc quấn chăn quá kĩ và quá ấm khiến thân nhiệt trẻ tăng cao, làm đổ mồ hôi. Nếu mẹ không lau kịp thời, mồ hôi sẽ nhanh chóng thấm ngược lại cơ thể khiến trẻ bị cảm lạnh.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Archives of Disease Childhood (Anh) đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc quấn khăn cho trẻ so sinh với phát triển xương hông của trẻ. Theo kết quả nghiên cứu, những trẻ được quấn khăn có nguy cơ phát triển bệnh viêm xương khớp mãn tính và một số bệnh về hông sau này.

2. Quấn khăn cho trẻ sơ sinh đúng cách

Quấn khăn cho trẻ sơ sinh: Những mối nguy hiểm không ngờ

Quấn chăn cho trẻ vừa có những mặt lợi vừa có mặt hại. Vậy, mẹ phải làm gì để hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn gây ra cho trẻ khi quấn chăn? Câu trả lời là mẹ cần phải quấn chăn cho trẻ đúng cách.

Quấn chăn đúng cách cho trẻ

- Quấn chăn đúng thời điểm: Nhiều trẻ sơ sinh thích được quấn chăn bởi cảm giác an toàn, ấm áp, nhưng lại có một số trẻ không thích. Vì vậy, mẹ nên chọn những phương pháp phù hợp nhất thay vì quấn chăn khi cho trẻ đi ngủ hoặc ra ngoài đường. Đặc biệt, đối với những trẻ trên 2 tháng tuổi, mẹ cũng không nên cho bé quá lệ thuộc vào chăn. Trong thời tiết nóng bức của mùa hè, mẹ cũng nên chọn những trang phục mát mẻ, dễ thấm hút mồ hôi để hạn chế bị cảm lạnh cũng như tạo sự dễ chịu cho bé. Khi ra ngoài, mẹ có thể theo nón hoặc áo khoác phòng trường hợp trời lạnh.

- Quấn khăn đúng cách: Mẹ không nên kéo thẳng hoặc éo chân bé vào nhau khi quấn. Các chuyên gia khuyên rằng, cá mẹ nên để phần thân dưới tự do để chân và hông bé có thể thoải mái cử động. Mẹ cũng không nên quấn chăn quá chặt hoặc quá lỏng, nên quấn vừa phải. Nếu quấn chăn quá chật sẽ khiến bé khó chịu, quấn quá lỏng sẽ làm chăn dễ bung, tăng nguy cơ đột tử.

Mong rằng bài viết “Quấn khăn cho trẻ sơ sinh: Những mối nguy hiểm không ngờ” sẽ giải đáp thắc mắc cho nhiều bà mẹ bỉm sữa. Những kiến thức trên đây sẽ giúp mẹ có thêm kiến thức trong quá trình nuôi dạy trẻ một cách an toàn, khỏe mạnh.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!