THẮC MẮC

10 ngày sau tái khám thì kết quả siêu âm là ĐKTS 42mm có sao không?

Chào bác sĩ. Cháu dùng thuốc phá thai 6 tuần tuổi. Viên đầu dùng 1v mifepriaton. 2 ngày sau cháu dùng 4 viên misoprotol sau đó đau bụng và ra máu. Nhưng 2 ngày sau vẫn chưa ra máu cục nên đến khám thì được chỉ định dùng 5 ngày mỗi ngày 2v misoprotol ngậm dưới lưỡi sáng 1v tối 1v kết hợp uống 1v tối fericap. Khi dùng được 1v misoprotl thì ngày hôm sau cháu bắt đầu ra nhiều máu cục và dịch nhầy. 10 ngày sau tái khám thì kết quả siêu âm là ĐKTS 42mm. Mật độ đồng nhất. Lòng tử cung nội mạc echo dày 11mmm. Kết luận là nội mạc tử cung dày. Bác sĩ báo là đã ra sạch khoảng 14 ngày có máu kinh. Bác sĩ cho cháu hỏi như vậy là phá thai thành công rồi phải không ạ. Và uống nhiều misoprotol có ảnh hưởng không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Phá thai bằng thuốc hay còn gọi là phá thai nội khoa, viên đầu tiên có tác dụng làm thai ngừng phát triển, các viên tiếp theo làm tử cung co bóp tống thai ra.
Thông thường sau 1 ngày hoặc hơn sẽ có biểu hiện đau bụng và máu, có người ra cả bọc có người không.
Theo thông tin bạn cung cấp bạn đã phá thai thành công và tháng này nếu bạn có quan hệ tình dục thì có thể có thai lại vì thế bạn hãy lưu ý áp dụng biện pháp tránh thai nhé.
Chúc bạn khỏe.