THẮC MẮC

17 tuổi, siêu âm sỏi thận trái 1 cm có nên đi mổ hay uống thuốc gì?

Chào bác sĩ. Con gái tôi năm nay 17 tuổi, cháu đi siêu âm thì có sỏi thận bên trái 1cm, giãn cục bộ nhóm đài bể thận giữa. Vậy tôi nhờ bác sĩ tư vấn xem có nên cho cháu đi mổ hay uống thuốc nếu uống thì uống thuốc gì ạ

Tư vấn

Chào chị!
Bệnh sỏi thận thực chất hình thành do những độc tố lâu ngày bị lắng đọng không được đào thải ra ngoài thông qua đường tiểu. Ở từng trường hợp bệnh nhân thì kích thước của khối rắn thường khác nhau, nó sẽ gây ra những khó chịu và nguy hiểm nhất định cho người bệnh thận nếu như không được chữa trị kịp thời.
Trong trường hợp sỏi thận có kích thước nhỏ dưới 1cm thì bệnh nhân cũng chưa cần thiết phải mổ. Có thể sử dụng thuốc để điều trị theo liều lượng mà bác sĩ chỉ định. Bên cạnh đó, trong chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hàng ngày, người bệnh cũng cần tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Còn nếu như sỏi đã phát triển to lên, bệnh nhân cần phải tiến hành tái khám. Cần xem xét tình trạng bệnh tình của mình hiện tại, các bác sĩ sẽ đưa ra giải pháp có nên mổ hay không.
Hiện nay, khi mà khoa học công nghệ trong ngành y tế ngày càng phát triển thì việc loại bỏ những viên sỏi có kích thước dưới 20mm là hoàn toàn có thể. Công nghệ tán sỏi hiện đại giúp bệnh nhân điều trị triệt để và hạn chế nguy cơ tái phát.
Trong đó, phương pháp tán sỏi qua da có thể loại bỏ được tới 90% sỏi thận mà không cần phải tiến hành phẫu thuật hay gây ra những vết thương bên ngoài.
Với tình trạng hiện tại chị nên đưa cháu đến bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu đê thăm khám lại đánh giá tình trạng bệnh và có hướng điều trị phù hợp.
Tuy nhiên, người bệnh cũng cần chú ý rằng sỏi thận là căn bệnh có thể tái phát nếu như sau đó không có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Do đó, để giúp điều trị bệnh tận gốc, mỗi ngày bạn nên uống hơn 2 lít nước, uống 1 cốc nước ấm vào thời điểm sáng sớm để cung cấp năng lượng cho cơ thể kích thích và thanh lọc thận. Ngăn chặn sự hình thành của những viên sỏi mới và tống những viên sỏi nhỏ ra bên ngoài. Có chế độ dinh dưỡng hợp lý bằng cách giảm bớt thịt, ăn nhạt và hạn chế uống cà phê, trà xanh hoặc chất kích thích khác.
Chúc cháu bé khỏe mạnh!