THẮC MẮC

2 hôm nay cháu ngủ hay bị bóng đè là sao?

Chào bác sĩ, cháu 18 tuổi, là nữ, huyết áp của cháu bình thường thì yếu, gần như thấp, sau đợt thi THPT QG thì cháu hay thức khuya dậy sớm vì lo lắng, từ đấy là ngày nào cũng gật gù không tỉnh táo, ngủ đủ 8 tiếng sáng dậy cũng buồn ngủ, cháu ăn sáng rồi làm việc khác đến tầm 10h thì chịu không nổi phải đi ngủ, ngủ đến 1-2h chiều, thức dậy rất mệt mỏi chứ cung không tốt hơn là bao, cháu cố làm việc nhà rồi ăn chiều xong lại nằm ra đấy, đến tối đi đánh răng rồi cũng lại là nằm lên giường, khoảng hơn 9h tối thì ngủ, và ngày sau cũng lặp lại như vậy. Hôm nào thức đến hơn 9h40 là cột sống cổ lại đau, dẫn đến đau đầu, mỏi mắt, cạo gióng là đỏ hết lên, gió lạnh 1 tý là càng đau, và hay ớn lạnh nổi da gà, có ngày khát khô họng mặc dù đã uống rất nhiều nước nhưng vẫn thấy khát. Cháu đi chụp hình cột sống, đầu, xoang nhưng không có gì hết, tất cả đều bình thường. 2 hôm nay cháu ngủ hay bị bóng đè, kiểu dân gian mình hay gọi, đang ngủ nhưng tự dưng lại khó thở không cử động được, nhưng vẫn nhận thức được, và bị ảo giác. Lúc nào cũng lừ đừ mệt mỏi học tập không tập trung được gì, nhìn lúc nào cũng rầu rĩ, vận động mạnh cũng không nổi vì người lúc nào cũng rã rời, trong trạng thái buồn ngủ, cháu không thể sống trong trạng thái này mãi được, mong bác sĩ tư vấn giúp cháu với, cháu không biết mình bị gì nữa.

Tư vấn

Chào bạn!
Hiện tượng thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ, đôi khi kèm theo chóng mặt dù ban đêm vẫn ngủ 7 - 8 tiếng, là do máu không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và oxy cho não. Nguyên nhân máu không được lên não đầy đủ là do bệnh thiểu năng tuần hoàn não.
Nguyên nhân của thiểu năng tuần hoàn não do rất nhiều nguyên nhân:
- Bệnh lý tim mạch trong đó có chứng huyết áp thấp
- Do sơ vữa mạch máu làm hạn chế dòng chẩy
- Do u sùi, bóc tách thàng mạch gây cản trở dòng chẩy
- Do dị dạng mạch máu
- Do vôi hoá cột sống cổ chèn ép vào hệ động mạch đưa máu lên não
Tỷ lệ nữ giới bị mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt thường gặp và cao gấp 20 lần nam giới. Bởi lượng hồng cầu ở phụ nữ thấp hơn nam giới, thể tích máu của phụ nữ cũng thấp hơn nam giới. Ngoài ra phụ nữ thường xuyên mất một lượng máu mỗi tháng qua chu kỳ kinh nguyệt, từ đó dẫn đến chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy cho tế bào não cũng góp phần bị thiếu hụt. Do vậy gây lên các triệu chứng mệt mỏi, buồn ngủ và chóng mặt.
Điều trị:
- Phương pháp không dùng thuốc: bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống như ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục đều đặn hàng ngày. Lao động vừa phải, ngủ nghỉ hợp lý và đảm bảo cuộc sống về tinh thần luôn vui vẻ thoải mái.
- Sử dụng thuốc: Có thể sử dụng hai loại nhóm thuốc đó là thuốc giúp tăng cường tuần hoàn não và nhóm thuốc tăng cường hấp thu oxy cho tế bào não. Ngoài ra cần chú trọng điều trị nguyên nhân gây thiểu năng tuần hoàn não. Chính vì vậy bạn cần đến khoa thần kinh BV tỉnh để khám tìm nguyên nhân và điều trị theo nguyên nhân giúp bệnh ổn định lâu dài.
Chúc bạn sức khỏe!