THẮC MẮC

20 tuổi, bị rụng tóc nhiều, không ngứa, chân tóc yếu mắc bệnh gì?

Chào bác sĩ. Bác sĩ ơi cháu mới 20 tuổi, mà bị rụng tóc nhiều lắm, chân tóc và da đầu có rất nhiều hạt giống nhân mụn rụng ra (không phải kiểu bụi bụi trắng bết vào chân tóc đâu ạ), không bị ngứa. Tóc rụng không có chân hoặc chân rất rất nhỏ. Thi thoảng bứt bứt cũng rụng nữa, chân tóc rất yếu.

Tư vấn

Chào bạn!
Với biểu hiện như vậy bạn cần đi khám chuyên khoa da liễu kiểm tra cụ thể xem có bị nấm hoặc bệnh khác mà có thể là nguyên nhân gây rụng tóc khi đó mới có hướng điều trị phù hợp được.
Chúc bạn khỏe.