THẮC MẮC

29 tuổi bị tiểu đường, ngừng thuốc và ăn kiêng thì thấy người mệt mỏi, dễ ngất đi

Cháu chào bác sĩ. Bác sĩ có thể giải đáp tư vấn giúp cháu được không. Cháu năm nay 29 tuổi, phát hiện tiểu đường tuýp 2 năm ngoái, cháu thường xuyên uống thuốc tiểu đường hàng tháng. Nhưng mới tháng trước cháu có ăn kiêng và dừng uống thuốc,kiểm tra đường huyết sau ăn chỉ khoảng 5,7. Hiện tại cháu vẫn đang ăn kiêng (cơm, đồ ngọt, tinh bột...). Nhiều lúc cháu thấy chân tay cứ bủn rủn. Khi đói quá người rất mệt, có khi hơi lả đi. Vậy cháu có phải bị hạ đường huyết không hay do nguyên nhân khác. Mong bác sĩ tư vấn giúp cháu. Thank!

Tư vấn

 Chào bạn!
Bệnh tiểu đường là bệnh mạn tính cần điều trị suốt đời, các biểu hiện bạn mô tả có thể do cơn hạ đường huyết gây ra, tuy nhiên nếu chưa thử đường huyết cũng không thể chắc chắn được. Bệnh này nếu không điều trị theo chỉ định của bác sỹ sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm, có thể tử vong. Vì vậy bạn nên theo dõi kiểm tra và điều trị theo phác đồ của bác sỹ chuyên khoa Nội tiết – đái tháo đường.
Chúc bạn sức khỏe!