THẮC MẮC

3 tháng trở lại đây thỉnh thoảng em hay bị đau nhói đột ngột ở giữa ngực lệch sang trái khoản 5cm có sao không?

Chào bác sĩ. Em năm nay 23 tuổi, là nữ đã có gia đình ạ. 3 tháng trở lại đây thỉnh thoảng em hay bị đau nhói đột ngột ở giữa ngực lệch sang trái khoản 5cm ạ, chỉ đau vùng tim đập thôi ạ cơn đau kéo dài chỉ khoảng 2 đến 3 phút thôi ạ, Đau nhói như là có sợi dây xiết lại rất đột ngột lúc đau em không thể hít thở vào càng hít sâu thì thì càng xiết càng chặt, 1 tháng trở lại đây em hay cảm thấy hồi hộp tim đập nhanh bác sĩ tư vấn giúp em với ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Hiện tượng bạn bị đau nhói vùng ngực trái có thể do bệnh đau dây thần kinh liên sườn hoặc do bệnh thiểu năng mạch vành tim gây nên. Mạch vành tim là mạch máu chịu trách nhiệm cấp máu và nuôi dưỡng cho cơ tim. Trong bệnh thiểu năng mạch vành, lòng mạch vành có thể bị hẹp lại do co thắt hoặc do xơ vữa mạch máu do đó làm giảm tưới máu cho cơ tim và gây nên những cơn đau thắt ngực. Tình trạng thiếu máu cơ tim này có thể thấy được trên hình ảnh điện tâm đồ bình thường hoặc điện tâm đồ gắng sức. Điều trị tùy theo nguyên nhân gây thiếu máu cơ tim. Vì vậy, bạn nên đi khám chuyên khoa Tim Mạch để bác sĩ khám và điều trị cho bạn.
Chúc bạn sức khỏe!