THẮC MẮC

33 tuổi, bị viêm tai giữa mạn tính và thủng màng nhĩ khá rộng có thể vá lại không?

Chào bác sĩ. Tôi năm nay 33 tuổi, là nam giới, tôi bị viêm tai giữa mạn tính và có thủng màng nhĩ khá rộng. Hiện tại thì tai tôi vẫn ổn định không chảy mủ, nhưng nghe kém hơn tai còn lại. Xin hỏi bác sĩ là tôi có thể mổ vá lại màng nhĩ không? Tỷ lệ thành công như thế nào? Tôi nên mổ ở đâu và chỉ phí hết bao nhiêu vì tôi có bảo hiểm y tế. Tiền sử: cách đây 13 năm tôi đã được mổ tai vá màng nhĩ tại BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Để tránh những biến chứng nguy hiểm do viêm tai giữa và thủng màng nhĩ gây ra bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện khám và điều trị nhé, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện tai mũi họng trung ương để được tư vấn biện pháp can thiệp phù hợp.
Chúc bạn sức khỏe!