THẮC MẮC

Ăn sữa chua xong là bị đau bụng, đi ngoài

Chào bác sĩ, cháu năm nay 21t, trước tết vài tháng cháu bị đau bụng vùng trên rốn dữ dội kéo dài 3 - 4 ngày liền, sau khi đi khám cả Tây & Đông y các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm dạ dày - tá tràng, cháu ít có biểu hiện ợ chua hay nôn ói như trong triệu chứng của bệnh, cháu cũng có uống 1 loại thuốc có tên HP max và 1 số loại thuốc tây nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện cơn đau, đôi khi ăn đồ tanh cháu cũng có cảm giác đau bụng. Cách đây vài hôm cháu bị đi tiêu 4 lần trong ngày, sau khi uống thuốc hết đau nhưng giờ mỗi lần ăn sữa chua là cháu bị đau bụng và đi ngoài, sau khi đi xong bụng vẫn còn đau âm ỉ chút ít ở vùng trên rốn Xin bác sĩ cho cháu một vài ý kiến ạ. Cháu cám ơn nhiều!

Tư vấn

Chào bạn!
Đối với bệnh viêm dạ dày tá tràng thì triệu chứng ợ hơi hay nôn ói là triệu chứng thường gặp nhưng không phải bệnh nhân nào cũng có. Nếu bạn đã khám và nội soi dạ dày kết luận là viêm dạ dày tá tràng thì chắc chắn chẩn đoán của các bác sỹ là đúng bạn nhé!
Để điều trị hiệu quả bệnh lý viêm loét dạ dày - tá tràng, chúng ta cần phải phối hợp nhiều phương pháp. Bắt đầu từ chế độ ăn uống, không nên ăn quá nhiều chất kích thích, thức ăn quá chua, quá cay, quá nóng; không uống rượu, không hút thuốc lá; ăn đúng bữa, đúng giờ… Tiếp đến là việc sắp xếp chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức, căng thẳng lo âu kéo dài, phiền muộn quá đáng. Cuối cùng là bệnh loét dạ dày - tá tràng có thể điều trị khỏi bằng thuốc.
Đối với vấn đề ăn sữa chua của bạn, nhất là khi bạn bị đau dạ dày thì chỉ nên ăn sữa chua khi đã ăn no.Với những người đang khỏe mạnh nếu ăn lúc đói cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày. Cách tốt nhất là nên ăn sữa chua vào buổi tối sau khi ăn cơm 1, 2 tiếng. Bạn xem lại mình đã ăn đúng cách chưa nhé!
Chúc bạn sống khỏe!