THẮC MẮC

Bác sĩ cho em hỏi bé bé có phải sốt do vắc-xin không?

Chào bác sĩ bé nhà em gần 13 tháng. Hôm 20/3 vừa rồi bé có đi tiêm viêm não nhật bản. Sau tiêm bé vẫn chơi ăn uống bình thường nhưng đến trưa chiều ngày 23/3 bé bị sốt 38 độ đến 2h sáng ngày 24/3 bé sốt lên 39. 5 bé có dùng hạ sốt và đến bây giờ là 5h sáng thì bé còn 38. 5 độ. Bác sĩ cho em hỏi bé bé có phải sốt do vắc-xin không ạ. Và gia đình có nên cho cháu đi khám không ạ. Em xin cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Khuyên bạn cho cháu đi khám bác sĩ, tại sao lại cần đi khám:
+ Để xác định trẻ sốt cao như vậy có phải đó là tác dụng của vắc xin hay trẻ tình cờ bị bệnh mà khởi phát đột ngột với triệu chứng sốt cao thường gặp trong sốt siêu vi, sốt Dengue xuất huyết...v.v.
+ Trẻ sốt cao 39.5 độ C nếu là do phản ứng không mong muốn của vắc xin thì cháu bé cần được theo dõi tại cơ sở y tế. Trẻ sốt cao có thể dẫn đến co giật do hệ thần kinh của trẻ chưa hoàn thiện. Do đó, khuyên bạn đưa cháu đến khám bác sĩ để được theo dõi, chẩn đoán và tư vấn điều trị.
Chúc bé mạnh khỏe!