THẮC MẮC

Bé 1 tuổi có triệu chứng bị trào ngược dạ dày

Bác sĩ ơi cho em hỏi. Bé nhà em đã được 1 tuổi rồi, từ nhỏ tới giờ bé không hay bị ói hay trờ gì cả. Nhưng gần 1 tháng trở lại đây bé nhà em hay bị ói, hầu như ngày nào cũng ói, ăn sữa, cháo cũng vậy, luôn có cảm giác ghê cổ và muốn ói. Mỗi lần ói là trào cả ra mũi, tội nghiệp lắm. Em phải làm sao ạ?

Tư vấn

Chào bạn.
+ Nếu trẻ em 1 tuổi bị ói (trớ) với các biểu hiện:
- Không có dấu hiệu đi ngoài lỏng hay đau bụng
- Ói dễ dàng, sau khi ói lại có thể ăn tiếp được
- Xuất hiện ngay sau khi ăn hoặc sau khi ăn năm đến mười phút (nôn sớm).
- Không sốt.
Thức ăn từ dạ dày bị đẩy ra ngoài dễ rất dễ dàng trẻ không phải cố sức ép cơ hoành khi ói, là bị hẹp môn vị, thường là do phì đại cơ môn vị, gây lỗ môn vị bị hẹp thức ăn không xuống hoặc chậm xuống ruột.
Sự hẹp này nếu là hoàn toàn thì ói (nôn) sẽ xuất hiện hầu như thường xuyên sau mỗi lần ăn, hoặc nhẹ hơn thì thỉnh thoảng từng bữa bị ói, có lần bị ói, có lần không ói. Có thể bạn khắc phục bằng cách cho bé ăn từ từ, thức ăn lỏng để dễ qua được môn vị, không cho ăn no một lúc, khẩu phần ăn chia làm nhiều lần hơn trong ngày.
Nếu làm như vậy có hiệu quả thì cứ áp dụng như vậy, lớn dần lên hiện tượng ói sẽ hết.
Nếu cách làm này không hạn chế được ói thì bạn nên đưa bé đi khám bệnh siêu âm xem có đúng là bị phì đại hẹp môn vị không? Phì đại hẹp môn vị bẩm sinh thường xuất hiện sớm trong thời kỳ sơ sinh, nhưng cũng có trường hợp xuất hiện muộn ở trẻ tầm trên dưới1 tuổi. Hẹp môn vị phì đại bẩm sinh chỉ có cách duy nhất là phẫu thuật, nhưng phẫu thuật này dễ thực hiện, trẻ phục hồi nhanh và khỏi hẳn hoàn toàn.
+ Nếu trẻ ói kèm theo dấu hiệu đau bụng, gắng sức khi ói, nôn xuất hiện muộn không liên quan nhiều đến bữa ăn thì bạn phải đưa bé đi khám bệnh, vì đây là dấu hiệu ói do bệnh ở đường tiêu hóa
+ Nếu bé nôn kèm theo sốt cao, đau đầu dữ dội thì cũng cần cảnh giác bệnh về não.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe.