THẮC MẮC

Bé 10 ngày mới đi ngoài phải làm sao?

Chào Bác sĩ, con em hiện nay 4 tháng tuổi. Từ lúc 2 tháng cháu bị táo bón cứ 1 tuần - 10 ngày mới đi vệ sinh. Bác sĩ cho em hỏi cháu có thể uống thuốc gì để chấm dứt hiện tượng trên không ạ?

Tư vấn

Chào bạn.
Bạn cần phân biệt giữa táo phân và hiện tượng bài tiết phân chậm.
+ Táo phân là hiện tượng phân bị cô đặc lại thành từng hòn như hòn bi quả táo, sự bài tiết gặp rất nhiều khó khăn trẻ phải rặn nhiều khi bài tiết hoặc phải thụt tháo,
+ Hiện tượng chậm bài tiết phân: số lần bài tiết thưa hơn bình thường nhiều, có thế 4 - 5 ngày hoặc lâu hơn trẻ mới đi 1 lần, phân vẫn thành khuôn đi ngoài dễ dàng hoặc có hơi khó khăn chút ít.
Nếu con bạn 1 tuần mới đi ngoài 1 lần mà phân vẫn thành khuôn tự đi ngoài được tuy có thể phải gắng sức, thì không cần phải uống thuốc mà chỉ cần xoa nhẹ vùng bụng để kích thích cơ hậu môn. Xoa đồng thời với ấn nhẹ (day) bụng theo hình vòng tròn từ hố châu bên phải vòng lên vùng mỏ ác rồi di chuyển đến vùng bụng dưới bên trái để giúp trẻ dễ dàng hơn khi bài tiết. Hiện tượng ít bài tiết phân là do trẻ tiêu hóa tốt, cặn bã ít do đó ít bài tiết phân là điều bình thường, những trẻ như thế này thường rất khỏe mạnh, bạn an tâm.
Nếu con bạn thực sự táo phân, phân ra vón thành hòn rắn chắc đổ nước vào hàng nửa giờ mới tan rã , thì đây là hiện tượng táo phân thực sự, có nhiều nguyên nhân, bạn nên dùng ống thụt phân có bán sẵn ở các hiệu thuốc về bơm vào hậu môn trẻ mỗi lần đi ngoài, nên 3-4 ngày chủ động bơm thụt và day bụng cho trẻ, không đợi đến khi trẻ quấy khóc biểu hiện của đòi đi ngoài thì mới thụt.
Các thuốc làm lỏng phân có nhiều nhưng không nên dùng cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi. Bằng cách trên mà không thấy hiệu quả bạn nên cho trẻ đi khám bệnh tìm nguyên nhân của táo phân thì mới có biện pháp điều trị hiệu quả.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe