THẮC MẮC

Bé 13 tháng biếng ăn, chỉ thích ăn vặt phải làm sao?

Chào Bác sĩ! Con trai em được 13 tháng, dài 78cm, nặng 8,7kg, lúc sinh bé nặng 3,2 kg. Hai tuần gần đây bé không chịu ăn cháo, cơm, chỉ chịu uống sữa, ăn bánh, trái cây, sữa chua, váng sữa. Em sợ bé ăn vặt quá nhiều nên không cho bé ăn vặt, nhưng cả 5 giờ em cho bé ăn cháo bé cũng không ăn, cứ lắc đầu, ngậm miệng, có bữa đến tối chỉ bú mẹ rồi ngủ. Những ngày sau em sợ bé đói nên cứ cho bé ăn những gì bé thích. Bác sĩ cho em hỏi làm sao cải thiện tình trạng của bé, làm sao cho bé chịu ăn cháo, cơm. Bé nhà em vậy có bị thiếu cân không? Cảm ơn Bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Theo Bảng tiêu chuẩn cân nặng và chiều cao tham khảo của trẻ 0 - 5 tuổi theo số liệu mới nhất của WHO thì chiều cao và cân nặng trung bình của bé trai 13 tháng tuổi là 76,9cm và 9,9kg. Như vậy là con bạn hơi bị thiếu cân nặng so với chuẩn trung bình. Hai tuần gần đây bé không chịu ăn cháo, cơm, chỉ chịu uống sữa, ăn bánh, trái cây, sữa chua, váng sữa. Có thể ban đầu bé nhà bạn biếng ăn do một trong số những nguyên nhân sau:
- Biếng ăn là do tâm lý. Bé không muốn ăn, mất cảm giác thèm ăn vì hay bị ép ăn, dọa, mắng mỏ. Có khi mẹ cho lẫn thuốc vào thức ăn ảnh hưởng đến mùi vị làm bé sợ không muốn ăn...
- Cách chế biến thức ăn đơn điệu, không đa dạng và thay đổi món ăn phù hợp lứa tuổi. Không biết bé mọc bao nhiêu răng rồi mà bạn đã cho ăn cơm, có lẽ hơi sớm nên có thể bé không ăn được.
- Bệnh lý: Bé mọc răng, sốt, sau đợt ốm phải dùng liều kháng sinh kéo dài nên mệt mỏi không muốn ăn.
Nhưng sau đó vì bạn sợ bé đói nên để bé tự do ăn vặt lại khiến bé ngang dạ, bé càng không chịu ăn bữa chính.
Để khắc phục tình trạng này, bạn cần kiên quyết không cho bé ăn vặt trước bữa chính nữa.
Có thể 1, 2 ngày đầu bé sẽ cảm thấy đói bụng nhưng sau đó sẽ quay trở lại ăn bữa chính
Nếu bé biếng ăn do tâm lý, khi cho ăn, bạn nên dỗ dành bé, để bé ngồi ăn cùng gia đình, có thể cho vào đĩa, bát để bé tập xúc ăn. Món ăn đa dạng, màu sắc hấp dẫn sẽ làm bé có cảm giác thích thú. Nếu bé mọc răng cần cho bé ăn mềm, lỏng để bé dễ ăn hơn.
Nếu bé ăn ít quá có thể bổ sung vitamin, khoáng chất thích hợp hoặc men tiêu hóa để trợ giúp bé ăn ngon hơn, nhưng cần theo sự tư vấn của bác sĩ.
Chúc bạn và bé mạnh khỏe!