THẮC MẮC

Bé 13 tháng không ăn chỉ uống sữa có sao không?

Chào Bác sĩ! Con trai tôi được hơn 13 tháng, tự nhiên nửa tháng nay cháu không ăn gì, chỉ bú mẹ và một ít sữa bình, mặc dù từ 5,5 tháng đến nay cháu ăn rất tốt (sữa công thức cháu ít uống lắm), cháu cao có72 cm và nặng 7,8kg, nhưng cháu phát triển thể chất bìng thường, bé lật, trườn, bò sớm, gần thôi nôi là cháu biết đi, cháu vẫn chơi ngoan và rất nghịch, lúc sinh cháu được 2,6kg. Bác sĩ cho tôi hỏi là cháu không chịu ăn tôi có thể cho cháu uống sữa như vậy được không? có bị suy dinh dưỡng vì thiếu chất không, mong nhận được hồi âm sớm của Bác sĩ, chân thành cảm ơn!

Tư vấn

Chào bạn,
Theo những thông tin bạn cung cấp cháu được trên 13 tháng, cao 72 cm và nặng 7,8kg, cháu phát triển thể chất bình thường, bé lật, trườn, bò sớm, cháu vẫn chơi ngoan và rất nghịch, lúc sinh cháu được 2,6kg.. Những mô tả đó giúp chúng tôi định hướng về tình trạng phát triển thể chất, tinh thần và vận động của cháu là bình thường. Vì cháu phát triển tốt về thể chất, tinh thần và vận động do đó bạn không nên quá lo lắng.
Việc trẻ từ chối không chịu ăn thức ăn ngoài sữa mẹ có nhiều nguyên nhân như trẻ có thể bị rối loạn cảm giác, trẻ bị dị ứng với thức ăn, trẻ bị trào ngược dạ dày thực quản... Ngoài ra còn do thói quen của trẻ, trẻ lệ thuộc vào sữa mẹ, và đây là nguyên nhân thường gặp nhất.
Trường hợp cháu bé nhà bạn trước mắt thì không sao nhưng bạn vẫn phải cho cháu tập ăn dặm (ăn sam) để bổ sung đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. Bạn cần lưu ý một số điểm sau: khi cháu mới tập ăn dặm, các thức ăn cần nghiền, xay nát. Để cháu tập làm quen với thức ăn, không ép trẻ ăn nếu trẻ không muốn, tránh ép trẻ ăn, có thể tạo nên tình trạng trẻ sợ hãi, coi ăn uống là điều khó khăn, là ép buộc.
Bạn nên kiên trì giúp con bạn nhận biết các loại thức ăn, vì bây giờ cháu đã quen với sữa mẹ, và sữa mẹ tốt thì nhu cầu dinh dưỡng với cháu từ nguồn sữa mẹ đã đầy đủ nên cháu không có nhu cầu ăn thêm thức ăn khác ngoài sữa mẹ nữa. Tuy nhiên, cháu 13 tháng tuổi, thì trẻ đã có hệ men tiêu hóa phát triển tương đối đầy đủ để có thể tiêu hóa thức ăn, trẻ cũng cần tập nhai để cho hệ cơ hàm phát triển, ở lứa tuổi này trẻ đã có thể ăn được cháo.
Bạn hãy tập cho cháu cách ăn dặm, không cần ăn nhiều ngay một lúc mà nên cho cháu ăn ít một, làm quen với thức ăn lạ. Nên ăn theo nguyên tắc từ lỏng đến đặc dần, từ ít đến nhiều, xen kẽ các bữa ăn dặm là các bữa bú của bé.
Bạn phải hết sức kiên trì vì cháu đã có thói quen là chỉ ăn sữa mẹ do vậy, bạn phải giúp cháu dần dần khắc phục thói quen này. Nên tìm thời gian thích hợp của bạn để giúp con ăn dặm cho phù hợp, nên cho con ăn khi nào con cảm thấy đói, và nên tập cho con ăn dặm vào những giờ nhất định trong ngày. Bạn nên giảm số lượng bữa bú cho bé, tạo cho bé cảm giác đói, nhất là ban đêm khi bé đói, bé sẽ tìm bú mẹ, hoặc bé khóc, mẹ cho bé ăn và khi “no” bé sẽ ngủ tiếp. Khi bé luôn có cảm giác “no” bé sẽ từ chối ăn thức ăn lạ. Khi bé đã ăn dặm được thì bé bú mẹ sẽ giảm đi. Vì vậy, bạn nên tập để cho trẻ giảm bú đêm, với mục tiêu làm cho trẻ có cảm giác “đói”, đến sáng cho bé tập ăn dặm. Việc giảm bú cũng cần lưu ý là phải từ từ, tránh dừng bú đột ngột gây “sốc” cho trẻ. Lúc đầu mỗi bữa có thể chỉ là một vài thìa một bữa, rồi tăng dần số lượng, tăng dần số bữa trong ngày, giúp bé quen dần với thức ăn.
Trong trường hợp, bạn đã thử kiên trì mà bé vẫn không thay đổi, bạn nên đưa cháu đi khám Bác sĩ để được tư vấn và điều trị phù hợp.
Chúc bạn và bé luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!