THẮC MẮC

Bé 1.5 tháng nôn 4 lần một ngày và ngày nào cũng nôn có sao không?

Chào bác sĩ: bác sĩ cho em hỏi con em là cháu trai, cháu mới được một tháng rưỡi và cháu hay bị nôn. Mới đầu là 1 lần một ngày rùi tăng lên 2/3 lần một ngày và có hôm nôn 4 lần một ngày và ngày nào cũng nôn. Em rất lo lắng và cho cháu đi khám ở bệnh viện nhi tỉnh. Lần đầu xuống khám bác sĩ bảo không sao chỉ là cháu có hiện tượng bị đầy bụng và kê thuốc men tiêu hoá enterogermina nhưng vẫn không được và em cho cháu khám tiếp lần 2va bác sĩ bảo không có hiện tượng j và ke thuốc giống như trên và thêm một lọ thuốc chống trào ngược motilium nhưng về van không đỡ. Giờ cháu ít bu hơn và đêm ngủ hay tràn trọc không ngon giấc. Cháu nôn ra thỉnh thoảng có cục von lại và có mùi hơi chưa.

Tư vấn

Chào bạn!
Bình thường, sau khi bú xong, bé sẽ ợ sau và có thể trớ một ít sữa, lượng sữa trớ ra tùy thuộc vào mỗi bé, có bé trớ nhiều có bé trớ ít. Điều này hết sức bình thường và không ảnh hưởng đến lượng sữa mà bé hấp thụ. Nếu bé vẫn lớn và phát triển tốt, bạn không có gì phải lo lắng và khi bé bị trớ nhiều, bạn nên cho bé bú làm nhiều lần. Thông thường bé sẽ bị trớ sữa cho đến khi được khoảng 6 tháng tuổi. Sau 6 tháng, bé sẽ hết bị trớ sữa và bắt đầu làm quen với thức ăn đặc hơn trong giai đoạn ăn dặm. Hiện tại, bạn có thể áp dụng các biện pháp sau để khắc phục tình trạng nôn trớ của bé:
- Khi bú, không nên cho bé bú quá lâu, không nên để bé quấy khóc dễ nuốt gây căng dạ dày. Nếu bé bú bình thì luôn giữ bình sữa hơi nghiêng để đầu núm vú cao su đầy sữa, tránh tình trạng bé bú hơi trong bình sữa.
- Cho bé bú ít một và bú làm nhiều lần.
- Sau khi cho bú, bế bé thẳng đứng dựa lên vai bạn trong khoảng 20 phút hoặc lâu hơn, vuốt ngực hoặc vuốt lưng thật nhẹ nhàng cho bé, tránh để bé đùa nghịch lúc này. Sau đó, hãy nhẹ nhàng đặt bé nằm nghiêng bên trái, kê gối hơi cao.
- Tránh thay tã cho bé khi đang no.
Chúc bé sức khỏe!