Tiêu hóa
Chào bạn.
Biểu hiện mà bạn mô tả là dấu hiệu thái quá của quá trình hình thành cung phản xạ có điều kiện. Phản xạ có điều kiện được hình thành dần trong cuộc sống, khi có thức ăn là tiết nước bọt, dịch vị, cảm giác thèm ăn… Con bạn phản xạ này thái quá, khi nhìn thấy thức ăn ngoài việc tăng tiết nước bọt, dịch tiêu hóa, còn kèm thêm phản xạ kích thích co thắt dạ dày ruột nên gây nên ọe khan hoặc nếu dạ dày còn nhiều thức ăn thì gây nên nôn thực sự.
Phản xạ thái quá này cũng sẽ dần dần hết khi trẻ lớn lên, cách khắc phục tình trạng này là làm nhiễu trẻ khi bắt đầu cho ăn, tức là làm cho nó ít chú ý đến việc bắt đầu cho ăn, làm cho trẻ chú ý đến vấn đề khác khi cho ăn…. Ví dụ như các thứ đồ chơi lạ, mẹ làm các động tác gây trẻ chú ý đến cùng với lúc mang ra bát bột hoặc cốc sữa, hướng sự chú ý của nó đến vấn đề khác khi cho bé ăn…
Trường hợp hiện tượng này không thuyên giảm dần mà lại có xu hướng nặng nên thì cần dùng thêm thuốc hỗ trợ do các bác sĩ chỉ định.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe.