THẮC MẮC

Bé 2 tháng không tự đi ngoài có phải vấn đề đại tràng?

Chào Bác sĩ! Bé nhà tôi tròn 2 tháng tuổi, là cháu gái. Khi sinh cháu nặng 2,7 kg, lúc sinh cháu đi phân su bình thường sau đó là hoa cà hoa cải. Đến tháng thứ 2 tự nhiên cháu đến ngày thứ 5 không đi ị, tôi nghe mách lấy cọng mùng tơi ngoáy hậu môn cho cháu thì lúc đó cháu đi ị được. Phân của cháu sệt thuôn bằng ngón tay út màu vàng. Từ hôm đó đến nay cứ đến ngày thứ 5 không thấy cháu đi ị tôi sốt ruột lại làm như thế thì cháu lại đi được. Phải kích thích hậu môn thì cháu mới ị. Hôm nay là tròn 2 tháng rồi cháu cân được 4,8 kg, cháu vẫn bú bình thường. Liệu cháu có phải bị vấn đề gì đó về đại tràng không? Tôi cũng còn biết cách xoa bụng cháu theo chiều kim đồng hồ, cho chân đạp xích lô. Tôi rất lo lắng. Mong Bác sĩ cho tôi lời khuyên

Tư vấn

Chào bạn!
Như vậy là hệ tiêu hóa của cháu bình thường, tiêu hóa tốt , lượng tồn dư cặn bã ít, cho nên số lần bài tiết phân thưa.
Nuôi trẻ như vậy là rất nhàn, có điều là không nên lấy cọng rau mồng tơi để kích thích nữa mà dùng ống thụt phân dành riêng cho trẻ em, thuốc chứa 2ml chất bôi trơn glycerin làm cho trẻ dễ đi , thuốc vô hại có thể áp dụng nhiều lần cho trẻ. Khoảng 4-5 ngày thụt 1 lần khoảng một vài tháng nữa trẻ lớn lên sức co bóp trương lực cơ bụng tăng lên hiện tượng trên sẽ hết , trẻ tự đại tiện được.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe1