THẮC MẮC

Bé 2 tháng tuổi, 10 ngày chưa đi ngoài có sao không?

Be gái của cháu được hai tháng tuổi, 6kg, hơn 10 ngày chưa đi ngoài, hơn một tháng bé đã chậm đi ngoài, hơn một tuần không đi cháu phải thụt hậu môn. Phân đẹp và dể đi, lần nào cũng thê. Hai tháng mà bé đi ngoài được hơn 5, 7 lần. Cháu ngỉ bé bị bài tiết phân chậm, vậy cho cháu hỏi nên làm gì để caỉ thiêṇ tình trạng, và như thê có ảnh hưởng gì đến sức khoe cuả bé không a., Cháu cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn.
Bạn cần phân biệt giữa táo phân và hiện tượng lâu bài tiết phân.
Táo phân là hiện tượng bệnh lý, ở trẻ em thường là do đại tràng dài hoặc dãn đại tràng bẩm sinh. Phân đóng thành hòn, cục như quả táo quả xoan, 5- 6 ngày hoặc lâu hơn mới đi ỉa, trẻ phải thụt hoặc rặn rất nhiều, nếu đổ nước vào sau 10-15 phút phân mới tan rã.
Hiện tượng chậm bài tiết phân là dấu hiệu bình thường, do trẻ bú mẹ lượng cặn bã đào thài ít nên phân ít từ đó chậm đi ngoài, có khi tới 6-7 ngày, những trẻ như thế này chứng tỏ tiêu hóa và sữa mẹ tốt, trẻ thường khỏe mạnh. Khi đến tuổi ăn dặm, thức ăn nhiều và phong phú hơn, lượng cặn bã nhiều hơn hiện tượng này sẽ hết bạn không cần phải can thiệp gì khác.
Nếu 5-6 ngày trẻ không đi ngoài, mà có dấu hiệu đòi đi ỉa thì bạn nên dùng ống thụt phân bôi trơn để trẻ dễ bài tiết, tránh trường hợp trẻ rặn nhiều gây rách hậu môn hoặc đau dẫn đến sợ ỉa
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe.