THẮC MẮC

Bé 2 tháng tuổi có hiện tượng đỏ đít, đi ngoài phân lỏng màu vàng

Bác sỹ cho cháu hỏi, bé nhà cháu được gần 2 tháng tuổi. Bé từ tuần tuổi thứ 2 bắt đầu có hiện tượng đỏ đít, đi ngoài phân lỏng màu vàng. Bà nội cháu cứ bảo trẻ con nó vẫn thế, hoa cà hoa cải nó mới lớn nên cháu chủ quan không cho đi khám. Đến mấy hôm nay chau để ý thấy bé đi ngoài nhiều lần, cứ đi tè là đi ngoài luôn, phân lỏng nhiều nước. lúc màu vàng lúc lại vàng nâu sậm màu, có lúc lúc đi toàn nước lại có lúc sủi bọt. Có những lúc chỉ rướn người là lại són ra. Hậu môn bé càng ngày càng đỏ và có những nốt lấm tấm xung quanh, có khi vạch ra cháu như thấy hậu môn bị nứt. Cháu đã cho uống men nhưng không khỏi. Rửa đít bằng nước lá trầu cũng không đở. Bác sĩ có thể cho cháu biết những biểu hiện như thế có phải bị tiêu chảy nặng hay bị một bệnh lý nào khác khong ạ (bé nhà cháu không hề sốt hay ôm đau gì ạ).

Tư vấn

Chào bạn.
Hiện tượng con bạn là do thức ăn đi trong hệ tiêu hóa nhanh hơn bình thường, phân chưa kịp biến sắc tố mật thành màu vàng (phân như hoa cà hoa cải), đồng thời phân còn mang tính a xít chưa được dịch ruột trung hòa bớt để thành trung tính nên kích thích da hậu môn làm sưng nề đỏ. Đây không phải là hiện tượng tiêu chảy cấp do virut ở trẻ em.
Bạn có thể cho bé uống thuốc như sau:
- Thuốc bảo vệ niêm mạc ruột: Hamett, túi 3 gam ngày uống 1 túi chia làm 2 lần.
- Thuốc làm khô phân chống ỉa lỏng: Hydrasec túi 10 mg ngày uống 1 túi.
Hai loại trên uống từ 5-7 ngày
- Tăng cường vệ sinh mỗi khi bé đi ỉa, rửa bằng nước sạch nhiều lần sau thấm khô, nếu đóng bỉm thì thấy bé ị là phải thay ngay không để phân ứ đọng lâu ở bỉm làm hậu môn bị sưng đỏ.
Nếu sau khi uống hai loại thuốc trên hiện tượng tiêu hóa lỏng không được cải thiện bạn nên đưa bé đi khám bệnh hoặc cho bé uống nước vôi nhì bán ở các hiệu thuốc hoặc tự pha theo hướng dẫn của dược sĩ.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe