THẮC MẮC

Bé 2 tháng tuổi tự nhiên nổi chấm đỏ mắt phải là bị gì?

Chào bác sĩ. Bé nhà em được 2 tháng tuổi, sáng ngủ dậy tự nhiên thấy có 1 chấm đỏ ở mắt phải. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em với ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Những đốm đỏ xuất hiện trong lòng trắng mắt thường do xuất huyết dưới màng kết mạc mắt. Nó có thể không gây đau, ngứa hay ảnh hưởng đến thị lực. Nguyên nhân là do một số mạch máu dưới tròng trắng mặt bị vỡ, khiến nơi đó nổi đốm đỏ. Đốm đỏ chỉ xuất hiện ở một nơi trong tròng trắng, trong khi vùng xung quanh vẫn bình thường. Tỉnh trạng này rất khác với đau mắt đỏ hay khô mắt.
Trong phần lớn trường hợp, đốm đỏ này sẽ biến mất sau 2 đến 3 ngày. Một điều có lẽ ít người ngờ tới là đốm đỏ mắt này có thể xuất hiện do những nguyên nhân không liên quan đến mắt như ho hoặc hắt hơi.
Về cơ bản, đốm đỏ trong mắt cũng giống như vết bầm trên da, vì chúng không có da bao phủ nên sẽ có màu đỏ thay vì tím. Trong một số trường hợp, đốm đỏ trên mắt cũng có thể xuất hiện do dụi mắt quá mạnh.
Thậm chí, mọi người có thể không nhận ra mình dụi mắt vì hành động này có thể xảy ra khi đang ngủ. Ngoài ra, một tác nhân nào đó gây dị ứng có thể làm hắt hơi hoặc khiến mắt ngứa, phải dụi mắt. Cả hai trường hợp này đều có thể làm xuất hiện đốm đỏ trên mắt.
Nếu đốm đỏ xuất hiện ở trong trắng do những nguyên nhân trên thì không có gì đáng ngại. Nếu những đốm đỏ này tái đi tái lại thì cần phải đến khám bác sĩ. Khi đó, đốm đỏ có thể là dấu hiệu cảnh báo một bệnh lý nào đó. Bé còn nhỏ vì vậy để an tâm bạn nên cho con khám bác sỹ nhi để được tư vấn nhé.
Chúc bé sức khỏe!