THẮC MẮC

Bé 2.5 tháng bị táo bón hay bệnh khác?

Chào bác sĩ, con em được 2.5 tháng rưỡi, em sinh mổ, mới sinh cháu đi xì xoẹt suốt, gần? tháng thì cháu bị viêm tai giữa vào viện tiêm kháng sinh một tuần thì tự nhiên? ngày cháu không đi ị, em thụt cho cháu thì ra nhiều phân vàng dẻo, từ đó cứ phải thụt, đến 7,8 ngày cháu không đi là em phải thụt, em đưa cháu lên BV nhi Hà nội khám thì bác sĩ cho thuốc táo bón dạng siro, cốm vi sinh và kem mỡ bôi hậu môn và dặn nong đít cho con hằng ngày vào một giờ cố định, nhưng đã được nửa tháng mà cháu không tự đi được, cháu bú mẹ hoàn toàn, ngày cháu bú 8-9 lần mỗi lần ít phút là cháu nhả ti, cháu ngủ tốt, không quấy khóc, bác sĩ cho em hỏi như vậy cháu bị táo bón hay bị vấn đề gì khác ạ? Cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào em!
Qua thông tin em cung cấp, bé nhà em từ khi sinh đã đi đại tiện bình thường, chỉ từ khi viêm tai giữa thì không đi đại tiện, phải thụt,…. Điều này nghĩ tới tình trạng ruột của bé bình thường khi sinh, sau đó có thể do sử dụng kháng sinh và bé ốm nên ảnh hưởng tới nhu động ruột. Việc bé vẫn bú mẹ bình thường, ngủ tốt, không sốt, không quấy khóc là điều yên tâm. Do vậy, trước hết em nên yên tâm điều trị theo chỉ định, hướng dẫn của bác sỹ chuyên khoa. Việc nong, kích thích bé đi ngoài theo giờ cố định là cần thiết để lập lại phản xạ đi ngoài bình thường cho bé, có thể sau một thời gian bé sẽ đi ngoài được bình thường. Bên cạnh đó, vì bé đang bú mẹ hoàn toàn nên chế độ ăn của mẹ cũng rất quan trọng. Trong trường hợp, bé vẫn không chủ động đi ngoài được thì em nên đưa bé tới cơ sở y tế chuyên khoa nhi để khám kiểm tra lại.
Thân mến!