THẮC MẮC

Bé 36 tháng bị đi táo

Xin chào Bác sĩ! Con trai tôi được 36 tháng tuổi. Đã 3 tuần nay cháu đi ngoài lúc đầu phân hơi táo, về sau lại đi lỏng. Tôi cho cháu uống men tiêu hóa loại lactomin plus ngày 1 gói nhưng không thấy đỡ. Cháu đi ngoài 3-4 ngày/ 1 lần (từ trước đến giờ vẫn vậy). Xin Bác sĩ cho biết đó là bệnh gì? phương pháp điều trị và cách ăn uống cho cháu. Xin chân thành cảm ơn

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn cần biết một em bé khỏe mạnh bình thường trong độ tuổi 1 – 4 sẽ đại tiện từ 1 – 2 lần/ngày, có khi đi 2- 3 lần/ngày, hoặc 2-3 ngày/một lần. Tất cả đều bình thường nều phân của bé bình thường và khi đi đại tiện không có cảm giác đau. Táo bón là sự đào thải phân khô cứng ra ngoài, và đau khi thải phân. Đây là một hiện tượng thường thấy ở trẻ em đặc biệt hay gặp nhiều ở giai đoạn 2-3 tháng tuổi và sau 18 tháng tuổi. Ở lứa tuổi trên 18 tháng, táo bón sẽ liên quan nhiều đến chế độ ăn thiếu chất xơ và thói quen sinh hoạt của bé (ham chơi nín cầu, đi ngoài không đúng giờ).
Bệnh có thể do nguyên nhân thực thể như bệnh phình đại tràng, hẹp hậu môn, nứt hậu môn, do dùng thuốc hay mất nước, hay do bệnh về thần kinh cơ hay chức năng như không chịu đi đại tiện ngay khi có cảm giác mót đi….Táo bón ở trẻ nhỏ liên quan nhiều hơn đến sữa và rối loạn nhu động ruột. Trong chế độ ăn của trẻ mà thiếu chất xơ hay ăn quá nhiều chất cứng, uống nhiều sữa bò, hay ăn sữa bò sớm hay ăn quá nhiều chất đạm đều dễ gây táo bón. Trẻ phải dùng kháng sinh sớm cũng dễ bị rối loạn khuẩn ruột và gây ra táo bón, tiêu chảy xen kẽ. Đối với trẻ suy dinh dưỡng do nhu động ruột kém và do trong khẩu phần ăn thiếu chất xơ nên rất dễ bị táo bón. Do đó, việc điều trị táo bón chủ yếu cho trẻ đi vệ sinh đều đặn, cung cấp rau, trái cây và nước uống đầy đủ.
Trường hợp con bạn 36 tháng tuổi thường xuyên 3-4 ngày mới đi đại tiện một lần. Số lần đi như vậy là ít. Tuy nhiên theo bạn kể thì 3 tuần nay phân của cháu mới có hiện tượng lúc đầu táo sau đó là lỏng. Như vậy, có thể thời gian đầu cháu chưa có hiện tượng táo bón nhưng do bạn không điều chỉnh ngay chế độ ăn uống cũng như việc luyện đi cầu cho trẻ nên hiện tại cháu đã bị táo bón.
Để điều trị bạn cần điều chỉnh lại chế độ ăn cho con bạn. Bạn cần thụt tháo sạch phân cũ trong ruột bằng thuốc xổ nhẹ ở trẻ em như magnesium citrate hay polyethylene glycol. Tăng chế độ ăn nhiều chất xơ, ăn nhiều trái cây tươi, nên thay loại sữa khác cho con bạn, không pha sữa đặc hơn hướng dẫn của loại sữa. Bạn nên cho bé ăn sữa chua hàng ngày, cho bé uống đủ nước. Bạn nên chú ý tập cho bé phản xạ đi cầu đều đặn. Massage bụng cho bé để kích thích nhu động ruột khi trẻ đói, luyện cho trẻ đi cầu 1 lần mỗi ngày, tốt nhất là sau ăn sáng.
Chúc con bạn khỏe mạnh!