THẮC MẮC

Bé 4 tháng bị táo bón phải làm sao?

Thưa Bác sĩ! Trẻ 4 tháng bị táo bón 7- 8 ngày mới đi đại tiện mà đi rất ít và mỗi lần đi là rặn đỏ mặt mũi tay ghồng lên. Đít bị đỏ và hơi sưng giống như bị nẻ, và hay khóc thét nữa. Tôi phải làm gì hả Bác sĩ mong Bác sĩ tư vấn

Tư vấn

Chào bạn,
Bạn không nói rõ con bạn hiện nay được bú mẹ hoàn toàn hay là ăn sữa ngoài và đã cho ăn dặm hay chưa. Chế độ ăn thiếu nước hoặc không đủ lượng cũng có thể gây táo bón cho trẻ. Thông thường hiếm khi trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn lại bị táo bón vì sữa mẹ rất dễ tiêu hóa. Nếu bé được bú mẹ hoàn toàn mà vẫn táo thì có khả năng là cháu không được bú đủ lượng sữa mà cơ thể cần. Thiếu nước là nguyên nhân chính gây táo bón ở trẻ bú mẹ hoàn toàn. Và chính sữa mẹ lại vừa là nguồn dinh dưỡng nuôi bé cũng lại chính là nguồn nước rất quan trọng với trẻ. Vì thế, bạn cần tăng cường cho bé bú mẹ nhiều hơn để chống táo bón. Bên cạnh đó khẩu phần ăn của mẹ cần tăng cường rau xanh và hoa quả tươi.
Còn nếu bé ăn sữa ngoài thì bạn nên pha cho bé đúng tỷ lệ vì đặc quá dễ bị táo bón hoặc đổi sữa khác cho bé. Đồng thời bạn cần bổ sung thêm nước đun sôi để nguội cho bé ngoài các bữa ăn.
Đồng thời để giảm bớt tình trạng táo bón, hằng ngày bạn có thể xoa bụng cho bé theo chiều kim đồng hồ khi bé đói một đến hai lần một ngày, mỗi lần khoảng 5-10 phút. Tập cho bé đi vệ sinh vào giờ nhất định, tạo cho bé phản xạ đi ngoài hằng ngày. Ngoài ra táo bón còn có thể là biểu hiện của một bệnh khác hoặc là tác dụng phụ của một loại thuốc nào đó mà bé đang dùng. Nếu bé không tăng cân hoặc kèm theo bất kỳ triệu chứng bất thường nào như: sốt, bỏ bú, quấy khóc, bụng chướng…thì cháu nên cho bé đi khám để điều trị kịp thời.
Thân mến chào bạn.