THẮC MẮC

Bé 4 tháng tuổi lười bú sữa mẹ

Chào Bác sĩ Songkhoe! Cháu có bé trai 6 tháng tuổi, nặng 6kg. Thời điểm lúc bé 4 tháng đã nặng 7kg, trong 2 tháng vừa rồi bé ít bú sữa mẹ (cháu vắt sữa vào bình cho bé bú vì bé không bú mẹ trực tiếp) Và mỗi lần bú xong vẹ đều bị trớ, lười bú, hay khóc. Vậy xin Bác sĩ giúp cháu khắc phục như thế nào để bé bú sữa nhiều hơn và tăng được cân, cháu cảm ơn!

Tư vấn

Chào cháu,
Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới(WHO) thì bé trai 6 tháng tuổi cần đạt cân nặng 6,76kg. Bé nhà cháu nặng 6kg là thiếu cân cấp độ 3.
Ở trẻ nhỏ do dạ dày vẫn còn nằm ngang và đường tiêu hóa chưa hoàn chỉnh, nên trẻ dễ bị nôn trớ hơn người lớn. Ngoài ra, trẻ bị nôn trớ cũng có thể do ăn quá no hoặc mẹ cho bú sai tư thế.
Việc các bé thỉnh thoảng trớ sữa 1-2 lần/ ngày là hoàn toàn bình thường, tuy nhiên ở trường hợp bé nhà cháu bị trớ nhiều, lười bú và sụt cân là điều đáng quan tâm.
Cháu có thể tham khảo một số biện pháp sau:
- Chia nhỏ sữa thành nhiều bữa trong ngày.
- Không cho bé ăn quá nhiều một lần, cố gắng không để bé khóc khi bú
- Sau khi bé bú xong, bế dựng bé lên áp vào ngực mẹ, sau đó lấy tay vỗ nhẹ sau lưng bé sau khi bé ợ hơi như vậy bé sẽ không trớ nữa.
- Tránh để cho bé nằm bú vì tư thế này rất dễ dẫn đến trẻ bị trớ và sặc.
- Sau khi trẻ bú xong cũng không nên đặt trẻ nằm ngay, không nâng lên hạ xuống, nên bế bé khoảng 15-20 phút sau đó mới đặt trẻ nằm xuống tránh trẻ bị trào ngược.
- Khi cho bé bú bình, mẹ cần xem bé đã ngậm kín cổ bình chưa, nếu hở, không khí sẽ và dạ dày khi trẻ bú dẫn đến nôn trớ.
Vì 6 tháng tuổi là thời điểm bắt đầu mọc răng, nên mọt số bé đến giai đoạn này cũng lười ăn hơn trước, gọi là tình trạng chán ăn sinh lý. Tình trạng này sẽ hết sau một thời gian. Cháu cũng có thể thử đổi loại núm ti khác xem bé có thích hơn không.
Nếu những biện pháp trên không có kết quả thì cháu cần đưa bé đi khám chuyên khoa nhi để loại trừ những bệnh lý khiến bé hay trớ, sụt cân để có hướng điều trị phù hợp.
Chúc trẻ hay ăn chóng lớn!