THẮC MẮC

Bé 4 tuổi bị táo bón, chữa trị nhiều ngày không đỡ

Cháu nhà em tròn 4 tuổi, thường hay bị táo bón, mỗi lần cháu đi ngoài rất vất thường hay phải bơm thuốc thụt hậu môn em đưa cháu đi khám ở viện nhi TW bác sĩ chẩn đoán cháu bị Táo bón - megarectum và kê đơn thuốc dùng 1 tháng nhưng cháu uống hết thuốc mà không đỡ vậy bác sĩ cho em hỏi cháu bị bệnh gì?

Tư vấn

Chào bạn.
Con bạn 4 tuổi bị táo bón và khám tại bệnh viện nhi trung ương chẩn đoán: táo bón - megarectum có nghĩa là táo bón do đại tràng dài và to hơn bình thường. Như vậy các thuốc uống chỉ có ý nghĩa hỗ trợ chứ không giải quyết được căn nguyên của bệnh, và mức độ chắc chưa đến nỗi nặng nề cần chỉ định phẫu thuật, nên các bác sĩ mới kê đơn thuốc uống. Mặt khác sự to và dài này chỉ có ý nghĩa tương đối tức là hiện tại nó to và dài hơn ở trẻ nhỏ nhưng khi lớn lên không còn to và dài nữa (trẻ em tỷ lệ chiều dài của đường tiêu hóa /chiều dài cơ thể lớn hơn người lớn rất nhiều)
Bạn cần kiên trì theo dõi diễn biến bệnh, có thể đưa bé tái khám lại để các bác sĩ thăm khám và đưa ra quyết sách phù hợp hơn. Hoặc có thể áp dụng giải pháp tình thế sau: tăng cường chất xơ trong chế độ ăn, mát-xa vùng bụng cho bé nhằm tăng cường vận động đại tràng, thụt phân khi thấy cần thiết. Có nhiều trường hợp, khi trẻ lớn lên mức độ to và dài của đại tràng được cải thiện thì hiện tượng táo bón xẽ hết.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe