THẮC MẮC

Bé 4 tuổi có biểu hiện bàn chân bẹt ảnh hưởng say này không?

Chào bác sĩ. Từ lúc sinh bé gái đã thấy chân bé bị cong, đến bây giờ bé được hơn 4 tuổi, có biểu hiện chân không thẳng, chạy hay bị ngã, hai chân không khép vào chụm đầu gối được, bàn chân bé khi chạy có tiếng lạch bạch, nhìn ở mu bàn chân bằng hẳn xuống đất ko có vòm. Cho em hỏi những biểu hiện có bé có phải bị bàn chân bẹt? Bệnh này có ảnh hưởng sau này? Nên cho bé đi khám ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời từ bác sĩ. Cám ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bàn chân bẹt là tật dị dạng do lòng bàn chân không có hình vòm như bình thường, cung dọc của bàn chân bị sụp xuống, toàn bộ gan chân tiếp xúc với mặt đất. Khi đi bàn chân có xu hướng áp sát vào bên trong hoặc bên ngoài, do bàn chân bị mất cân bằng.
Trong y học, bàn chân bẹt là một tật gây nhiều bất lợi cho hệ vận động, khiến bệnh nhân phải hứng chịu những cơn đau kéo dài. Điều này trái ngược hoàn toàn với quan niệm dân gian, rằng bàn chân phẳng, bẹt là tượng trưng của quý tướng, giàu sang.
Thông thường trẻ dưới 2 tuổi đều có bàn chân bẹt. Từ 3 tuổi trở lên, các vòm bàn chân bắt đầu được hình thành. Nếu các vòm bàn chân không phát triển thì có thể gây ra các chứng đau đầu gối, lưng và bàn chân. Trong trường hợp trẻ có bàn chân bẹt, cha mẹ có thể thấy góc cạnh mắt cá chân cong nhiều khi trẻ đứng quay mặt lại. Trẻ có thể phàn nàn về cơn đau ở bàn chân, mắt cá hoặc đầu gối. Ngoài ra, trẻ cũng gặp khó khăn khi chơi các môn thể thao.
Chứng bàn chân bẹt làm các xương ở cẳng chân xoay khi di chuyển, khiến các khớp đầu gối cũng xoay lệch theo, từ đó dẫn đến đau, viêm hoặc thậm chí thoái hóa khớp gối. Sự lệch trục cũng có thể ảnh hưởng lên tới lưng và cổ. Nếu không được điều trị kịp thời, tật có thể dẫn đến cấu trúc bất thường ở ngón chân cái , gai gót chân, viêm cân gan chân...
Tật bàn chân bẹt dễ nhận biết bằng mắt thường, nhưng cần các thiết bị chẩn đoán xương khớp để đo lường mức độ nặng hay nhẹ. Nếu được phát hiện sớm, phương pháp trị liệu không mổ với đế giày chỉnh hình y khoa là giải pháp đơn giản và hiệu quả để điều chỉnh tật bàn chân bẹt của trẻ. Dựa trên kết quả của máy quét kỹ thuật số, bác sĩ sẽ điều chỉnh nâng vòm bàn chân tới mức độ tối ưu và cắt khuôn đế chỉnh hình bằng máy CAD-CAM. Đi đế giày này thường xuyên, cấu trúc bàn chân của trẻ 2 - 8 tuổi có thể trở về vị trí cân bằng mong muốn.
Phẫu thuật chỉnh hình không cần thiết với trẻ dưới 8 tuổi và dị tật ít nghiêm trọng. Một số trường hợp hiếm cần phải can thiệp phẫu thuật với trẻ trên 8 tuổi, khi trẻ bước vào giai đoạn phát triển chiều cao nhanh và hình thành gân gót chân ngắn hơn bình thường.
Do không thăm khám cho bé nên khó xác định chính xác bé có bị tật này hay dị tật xương khớp khác, vì vậy bạn nên cho con đi khám sớm để xác định bệnh và tư vấn can thiệp điều trị kịp thời.
Chúc bạn sức khỏe!