THẮC MẮC

Bé 6 tháng đi ngoài nhiều lần, từ sáng đến trưa đi 5 lần, phân xì xoẹt, dạng lỏng, hoa cà hoa cải, có lẫn chất nhầy như kiểu đờm có sao không?

Con gái em được 6 tháng tuổi, nặng 6kg, mọi ngày bé vẫn ăn ngủ bình thường, đi ngoài ngày 1 lần, bé nhà em bắt đầu ăn dặm từ lúc 5 tháng, bây giờ đã ăn bột mặn, nhưng hôm nay bé bị đi ngoài nhiều lần, từ sáng đến trưa đi 5 lần, phân xì xoẹt, dạng lỏng, hoa cà hoa cải, có lẫn chất nhầy như kiểu đờm, bé nhà em 2 tháng nay không ăn thêm sữa ngoài, chỉ ăn bột và bú mẹ, vậy cho em hỏi con nhà em có sao không ạ? Em cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Nếu bé đi tiêu nhiều lần 1 ngày, phân có nhiều nước thì con đang bị tiêu chảy. Tuy nhiên nếu bé không sốt, bú mẹ và ăn uống bình thường, không nôn, phân không có máu, không chướng bụng hay quấy khóc bất thường, không có biểu hiện mất nước thì bạn có thể theo dõi tiếp, bổ sung nước và điện giải cho con, dần dần con sẽ hồi phục tình trạng tiêu hóa. Nếu con có bất kỳ biểu hiện nào kể trên hoặc tiêu chảy vài ngày không thuyên giảm thì phải cho con đi khám bác sỹ nhi để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp nhé.
Chúc bé sức khỏe!