THẮC MẮC

Bé 7 tháng tuổi không chịu ăn dặm

Chào bác sĩ!Bác sĩ ơi, bé nhà cháu được 7 tháng tuổi không chịu ăm dặm, bé đã biết trườn, rất hiếu động, nhưng nhất định không chịu ăn dặm, cháu cho bé ăn dặm bằng bột ăn dặm ăn liền của Ridelac bé không ăn, chuyển sang của hipp bé cũng không ăn. cho bé ăn sữa công thức và các sản phẩm của sữa như váng sữa, bột sữa thì đều xảy ra hiện tượng là xung quang miện bé bị mẩn đỏ phải mấy tiếng sau các vết mẩn đó mới hết đồng thời bé cũng không thích ăn. bé chỉ bú mẹ. em bé sinh ra nặng 2.8kg, trong vòng tháng đầu sau sinh bé bú rất ít khoảng 5-6 lần/ ngày, tăngđược 1.2kg. sang tháng thứ 2 cũng vẫn bú ít và tăngđược 1kg, các tháng tiếp theo thì xay ra tình trạng không bú khi thức, chỉ bú khi bắt đầu lim dim ngủ và bú cũng không nhiều và không đòi bú. sang tháng thứ 6 mới bắt đầu đòi bú.cháu cho bé tập ăn dặm bé nhất định không ăn. bây giwof bé được 7.2kg.

Tư vấn

Chào bạn.
Con bạn 7 tháng nặng 7,2 kg là nhẹ cân, tuy không nhiều. Rất nhiều trẻ gặp phải khó khăn lớn trong việc tập ăn dặm. Việc cho bé ăn dặm là một quá trình tập làm quen một cách từ từ và từ sớm lúc 4 tháng tuổi, 6 tháng tuổi bắt đầu cho ăn dặm thực sự. Nếu việc thực hiện cho ăn dặm không được thực hiện từ từ rất dễ thất bại.
Cụ thể, từ 3 - 4 tháng đã cho bé tập làm quen mùi vị các thức ăn của người lớn bằng cách cho bé cùng nằm, ngồi chung trọng phòng ăn với không khí sinh hoạt ẩm thực của gia đình. Thỉnh thoảng cho bé nếm thử các thức ăn của người lớn như uống nước rau, mút hoặc ngậm một miếng thịt thật mềm, mút thìa đã nhúng các thức ăn của người lớn. Việc làm này cứ tăng dần cho đến 6 tháng cho trẻ ăn theo bữa ăn dặm thực sự.
Con của bạn nay đã 7 tháng tuổi trẻ phản ứng không chịu ăn bột ăn dặm chế sẵn là do không quen với mùi vị của nó, càng ép trẻ càng sợ ăn và sợ lây sang cả những thức ăn khác nữa.
Bạn có thể làm theo một trong các cách sau:
+ Một là: Có thể bạn phải thực hiện lại từ đầu cho bé tập làm quen dần như bé mới 3-4 tháng tuổi sau đó chuyển dần sang ăn dặm thực sự. Đồng thời tăng cường cho bú sữa bình để đảm bảo dinh dưỡng cho bé.
+ Hai là: bạn sử dụng ngũ cốc như gạo tẻ nghiền nhỏ như cổ truyền, nấu nhừ với các nước xương, thịt, hầm, nước súp rau củ quả… chú ý các loại nước xương, thịt, rau cho tỉ lệ rất ít, bột cũng loãng, hoặc thậm chí chỉ có bột đường nếu trẻ chỉ chịu ăn bột đường. Bột được nấu ban đầu loảng như nước cháo sau đó đặc dần và các nước thịt xương hầm, rau củ quả nghiền nhỏ cũng tăng dần dần
Bạn chú ý: Cách cho ăn cũng rất quan trọng, trẻ đang quen với vú mẹ, bú bình, đột nhiên dùng thìa hoặc mẹ làm các động tác thô bạo thẳng thừng nhét thìa cậy miệng bé cố ép làm trẻ hoảng và cứ thấy thìa là ngậm miệng lại. Cách cho ăn bằng thìa cũng phải tập từ từ bằng cách nhử cho trẻ ngậm mút thìa không, thìa có muối, thìa có đường, thìa có thức ăn… sau đó đưa thìa vào hướng về phía miệng trẻ, trẻ hồ hởi há miệng đón nhận mới bón cho trẻ..
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe