THẮC MẮC

Bé 75 ngày tuổi bị khụt khịt mũi, có nhầy bên trong có nên rửa bằng xilanh?

Chào bác sĩ. Con em từ lúc sinh đến giờ được 75 ngày rồi nhưng cứ thấy con khụt khịt trong mũi, không có dịch chảy ra bên ngoài. Em có nhỏ nước muối 2-3l/ ngày nhưng thấy không hiệu quả. Em có nên rửa mũi bằng xi lanh cho con không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn nên đi mua ống hút mũi cá nhân và nước muối sinh lý về nhỏ vào mũi và dùng ống hút mũi cho bé hàng ngày. Cách sử dụng ống này rất đơn giản có trong hướng dẫn sử dụng đi theo.
Trẻ nhỏ bị khụt khịt mũi, có mũi non, hoặc đờm là biểu hiện của hiện tượng viêm đường hô hấp trên, nhưng trẻ không sốt, vẫn ăn ngủ bình thường thì không nên dùng thuốc vội mà để tự sức để kháng của cơ thể chống đỡ thích nghi và khỏi bệnh thỉ thể trạng của bé khỏe mạnh hơn, ít ốm vặt hơn.
Một khi thấy bệnh tiến triển nặng lên, mũi đặc màu xanh, trẻ sốt, quấy khóc, bỏ ăn thì đi khám bác sĩ, khi đã dùng thuốc thì dùng đủ thuốc, đủ liều đủ thời gian theo toa thuốc, không dùng nửa vời thấy hơi giảm là thôi vì sợ uống thuốc nhiều có hại. Dùng thuốc không mạch lạc dễ dẫn đến tình trạng quen thuốc, trẻ sức đề kháng kém hay ốm vặt.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe!