THẮC MẮC

Bé 8 tháng đã ăn được sữa chua và hoa quả chưa?

Chào Bác sĩ! Bé trai nhà tôi được 8 tháng 10 ngày nặng 8,8kg. Xin hỏi các Bác sĩ bé cân nặng như vậy có bị còi không? Bé đã có thể ăn được hoa quả và sữa chua chưa ạ? Một ngày cho bé uống thêm bao nhiêu nước thì đủ ạ? Và bé nhà tôi rất hay nóng đầu nhưng trán lại mát. Đó có phải là bệnh lý gì không ạ? Xin cảm ơn các Bác sĩ ạ!

Tư vấn

Chào bạn,
Theo như bạn kể thì bé trai của bạn được 8 tháng 10 ngày tuổi có mức cân nặng là 8,8 kg. Như vậy bé của ban đã đạt mức tăng trưởng bình thường theo tuổi không bị còi cọc hay suy dinh dưỡng.
Bé của bạn đã có thể ăn được hoa quả như nước cam, chuối chín, đu đủ chín, xoài chín … được rồi. Bạn nên cho bé uống nước theo nhu cầu của cháu không cần thiết phải tính chi tiết mỗi ngày bao nhiêu là đủ. Theo bạn mô tả thì bé của bạn rất hay nóng đầu nhưng trán lại mát. Đó có thể là bình thường nếu bạn đo nhiệt độ cho cháu thấy cháu không sốt nhưng nếu nhiệt độ của cháu từ 37,5 độ C trở lên là bệnh lý
Về chế độ ăn nói chung cho bé nhỏ 8 tháng hàng ngày nên có 2 bữa bột đủ 4 nhóm dinh dưỡng với lượng thực phẩm cho một bát bột là một muỗng ăn cơm cho mỗi nhóm (thịt /cá/tôm..., rau xanh và dầu ăn). Đổi món từng bữa hay hàng ngày để bé tập ăn được nhiều loại thực phẩm và cũng không làm bé ngán. Sữa cho bé uống khoảng 700-800 ml tính cả sữa mẹ.
Sữa là nguồn cung cấp dinh dưỡng chính cho bé trong năm đầu, ăn dặm là thêm vào và để tập cho bé ăn các nhóm thức ăn ngoài sữa. Tiếp tục cho bé bú mẹ đến khi nào có thể và từ sau 6 tháng thì cần tập thêm cho bé bú sữa công thức nhất là khi mẹ đã đi làm. Ban đầu bé chưa quen chưa uống được nhiều nhưng tập từng ít một, bé không bú bình có thể đút từng muỗng, sau đó tăng dần lượng sữa đến mức cần thiết. Chưa nên cho bé ăn các sản phẩm của sữa như sữa chua, phô mai, váng sữa mà nên để sau 9 tháng tuổi.
Chúc cháu luôn khỏe