THẮC MẮC

Bé 8 tháng tuổi đi ngoài phân sống có ảnh hưởng đến đường ruột không?

Chào bác sĩ, bé trai nhà em được 8 tháng tuổi, khi bé được 7 tháng em cho bé ăn dặm bột gạo rau củ và thịt ăn được 3 hôm thì bé có biểu hiện đi phân sống và đi ngoài phải uống thuốc tiêu chảy cộng thêm bé bị viêm họng không uống được thuốc và phải tiêm thuốc kháng sinh 1 tuần, trong khi đó bé vẫn đi ngoài vì cộng thêm cả kháng sinh. Ngừng tiêm được 2 hôm bé đi ngoài ít hơn, phân đặc hơn nhưng không thành khuân, từ dạo đó bé vẫn uống thêm men tiêu hóa mà phân vẫn không thay đổi, ngày bé chỉ đi 1 đến 2 lần nhưng phân không thành khuân như trước, em rất lo lắng và không biết đường tiêu hóa của bé đã ổn định hay chưa... hiện giờ bé đang ăn dặm bột của riđeclac em chưa dám cho ăn bột gạo lại vì sợ đường ruột chưa ổn định.. Vậy bác sĩ cho em hỏi con em như vậy là vì sao ạ

Tư vấn

Chào bạn!
Tình trạng rối loạn tiêu hóa rất hay gặp ở trẻ nhất là sau khi sử dụng thuốc kháng sinh nó làm tiêu diệt mộ số vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa của trẻ. Bạn đã cho bé sử dụng men tiêu hóa tuy nhiên tính chất phân của bé không thay đổi, bạn nên đưa bé đến bác sĩ chuyên khoa nhi để thăm khám trực tiếp, làm xét nghiệm phân tìm nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.
Chúc cháu bé khỏe mạnh!