Tiêu hóa
Chào bạn!
Trẻ em dưới 6 tháng tuổi nếu bú mẹ hoàn toàn thì thường đi ngoài khoảng 3- 5 lần phân sệt, mùi chua, màu vàng. Bé có thể đi ỉa són khi áp lực ổ bụng tăng như ho, hắt hơi, rặn đi tiểu… Quan trọng nhất là tính chất phân của bé. Nếu bạn thấy tính chất phân của bé vẫn giống như trên, bé vẫn tăng cân đều đặn thì không đáng lo ngại. Còn chuyện trớ của bé, nguyên nhân là do ở trẻ sơ sinh, dạ dày của bé vẫn thẳng không có độ cong, nên khi bé vặn mình dễ trớ và lý do nữa là khi bé bú mà nuốt nhiều hơi vào thì dễ trớ. Để bớt trớ thì khi bé mới bú xong, bạn từ từ đỡ bé dậy, để bé áp bụng vào người mình, khum một bàn tay lại và vỗ nhẹ vào lưng cho bé, đến khi nào bé ợ hơi. Có thể làm động tác này trong lúc bé ti xong một bên, khi bé ợ xong, lại cho bé ti nốt bên kia. Khi cho bé ăn xong, bạn cũng không nên đặt bé nằm ngay, không nên đu đưa bé quá mạnh,…. Và tốt nhất với trẻ nhỏ là khi nằm ngủ thì đặt bé nằm nghiêng sang bên trái (vì dạ dày võng về bên đó), bé cũng sẽ đỡ trớ.
Chúc bạn và cháu mạnh khỏe!