THẮC MẮC

Bé bị ngứa ở cổ trong thời gian dài?

Bé nhà em từ 7 tháng đến nay, 11 tháng tuổi, bị dị ứng các thể loại như trứng, hải sản nên em nghe lời khuyên bác sĩ không cho bé ăn các loại đó, lâu lâu thử cho bé ăn 1 tí trứng để thử xem bé hết dị ứng chưa nhưng bé vẫn còn dị ứng nên không cho bé ăn nữa. Gần đây, bé vẫn thường ngứa ở cổ mặc dù em đã dừng gần 1 tháng, bác sĩ tư vấn giúp em có nên dẫn bé đi khám ở da liễu không ạ? Có người nói bé bị giun, có nên tẩy giun không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ nhiều!

Tư vấn

Chào bạn!
Trẻ dưới 12 tháng tuổi dễ bị dị ứng với một số loại thức ăn như trứng và hải sản. Tuy nhiên, dị ứng của con bạn có thể giảm dần theo tuổi. Bé nhà mình đã không ăn trứng và hải sản gần 1 tháng nay, nhưng bé vẫn bị ngứa ở cổ, bạn thử xem bé có dùng khăn mới hay áo mới không để còn loại trừ nguyên nhân. Nếu vẫn còn ngứa bạn cho bé đến khám chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Bé mới 1 tuổi thì chưa tẩy giun được bạn nhé, trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên nên được tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần. Phòng ngừa nhiễm giun cho trẻ: cha mẹ cần làm gương và hướng dẫn trẻ biết vệ sinh thân thể sạch sẽ (rửa tay trước và sau khi ăn). Chỉ ăn những thức ăn đã được nấu chín, uống nước đã được đun sôi. Giúp bé vệ sinh cá nhân như: thường xuyên cắt móng tay cho bé, tắm rửa sạch sẽ, nhất là vệ sinh hậu môn sau mỗi lần bé đi tiêu. Không để bé nghịch ngợm đất cát.
Chúc hai mẹ con vui, khỏe nhé!